Học sinh các cấp ở Israel dần đi học trở lại từ ngày 3/5

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa chỉ thị các quan chức ngành giáo dục lên kế hoạch mở cửa trở lại một số lớp học trong tuần tới sau 6 tuần đóng cửa do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/ TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 27/4 đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết việc mở cửa trường học trở lại theo kế hoạch nằm trong khuôn khổ từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế do dịch COVID-19. Theo đó, các cơ sở giáo dục sẽ hoạt động lại trong nhiều giai đoạn kể từ ngày 3/5 tới, với điều kiện tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này không tăng.

Trước tiên, các trường mẫu giáo sẽ mở cửa trở lại và được phép nhận từng nhóm nhỏ các trẻ trong nhiều ngày khác nhau. Kế đến là các trường tiểu học với từng lớp ít học sinh. Việc hai cấp học này nối lại hoạt động được xem là yếu tố quan trọng, giúp các bậc phu huynh có thể yên tâm đi làm lại.

Theo giới chức Bộ Tài chính Israel, việc đóng cửa các trường học đã khiến nền kinh tế nước này thiệt hại ước tính khoảng 170 triệu shekel mỗi ngày (45 triệu euro). 

Tính đến nay, với hơn 15.555 ca mắc COVID-19, 204 ca tử vong và 7.200 bệnh nhân đã hồi phục, Israel được đánh giá là một trong các quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất trong số các nước bị ảnh hưởng do dịch bệnh này. Bởi vậy, Chính phủ Israel cũng đang xem xét từng bước nới lỏng các biện pháp nhằm tạo điều kiện cho người lao động trở lại làm việc tại thời điểm tỷ lệ thất nghiệp sau dịch COVID-19 ở nước này đã tăng lên tới 27%.

Minh Tâm (TTXVN)
Israel chi khẩn cấp 15,6 triệu USD hỗ trợ cộng đồng Arab
Israel chi khẩn cấp 15,6 triệu USD hỗ trợ cộng đồng Arab

Bộ Nội vụ Israel ngày 23/4 cho biết nước này sẽ giải ngân một gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 55 triệu shekel (15,6 triệu USD) cho 73 chính quyền địa phương Arab.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN