Hình mẫu tiêm chủng thành công cho trẻ tiểu học tại Canada

Chiến lược tuyên truyền rõ ràng, tốc độ triển khai nhanh chóng và văn hóa chấp nhận vaccine đã giúp tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em 5-11 tuổi tại một tỉnh thuộc Canada lên tới 75%.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Janice Fitgerald đập tay chúc mừng cô bé Keira O'Keefe 11 tuổi sau khi hoàn thành mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 ngày 25/11/2021. Ảnh: The Canada Press

Theo tạp chí tin tức Canada Macleans, kể từ khi các nỗ lực tiêm chủng cho nhóm đối tượng học sinh tiểu học bắt đầu triển khai trên toàn quốc vào cuối tháng 11/2021, Newfoundland đã xây dựng vị trí dẫn đầu gần như không thể vượt qua.

Tính đến ngày 26/1, tỉnh này đã hoàn thành tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 cho 74,7% trẻ em trong độ tuổi 5-11, cao hơn nhiều so với những tỉnh thành còn lại. Trong khi đó, Nova Scotia đứng thứ hai với 61,4% và Quebec ở vị trí thứ ba với 57,4%.

Vậy điều gì đã tạo nên sự thành công của Newfoundland?

Đầu tiên, giới chức y tế tỉnh đã thực hiện một chiến lược tuyên truyền sức khỏe cộng đồng mang tính tập trung. Chỉ đạo chiến lược là người đứng đầu cơ quan y tế tỉnh, Tiến sĩ Janice Fitzgerald. “Bà nhất quán, rõ ràng, xuất sắc trong việc giao tiếp quan hệ với công chúng. Bà cũng rất thành thật”, Tiến sĩ  Natalie Bridger, bác sĩ bệnh truyền nhiễm nhi khoa ở bệnh viện St. John’s nhận xét khi từng tới tham gia cuộc họp báo giới thiệu chương tiêm chủng cho trẻ em. Với những hướng dẫn và quy định phòng dịch trong hai năm qua, Tiến sĩ Fitzgerald đã tạo được niềm tin nơi công chúng, vì vậy mọi người rất coi trọng lời khuyên của bà, bao gồm cả về tính cấp thiết của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với trẻ em.

Tiến sĩ Fitzgerald đã trở thành gương mặt đại diện cho nỗ lực tiêm chủng. Bà được yêu quý đến nỗi văn phòng làm việc chứa đầy những món quà mà người dân gửi đến — thú nhồi bông, kim chỉ và tranh vẽ của trẻ em. 

Thứ hai, theo Tiến sĩ Bridger, từ xa xưa ở Newfoundland đã hình thành một nền tảng văn hóa chấp nhận vaccine. “Chúng tôi luôn dẫn đầu khi nói đến tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ nhỏ, một phần nhờ vào hệ thống y tế cộng đồng đầy đủ”, vị chuyên gia giải thích. Newfoundland là một tỉnh đáng chú ý về tỷ lệ tiêm chủng COVID-19. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Canada, đây là tỉnh duy nhất đạt hơn 90% người trưởng thành tiêm liều đầu tiên, cũng như đứng đầu khi hoàn thành mũi tiêm thứ 2 với 86,2%.

Để đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng cho trẻ nhỏ, Newfoundland đã thành lập hệ thống đặt lịch tiêm ngay sau khi vaccine được phê duyệt đối với nhóm đối tượng này. Các phòng khám công cộng triển khai ngay chương trình tiêm vaccine cho trẻ em chỉ trong vài ngày. Theo bà Bridger, họ muốn tiêm vaccine cho trẻ em tiểu học càng nhiều càng tốt trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

“Chúng ta đã có vaccine được phê duyệt. Chúng ta đừng ngồi yên đó mà hãy tiến hành càng nhanh càng tốt”, bà kêu gọi. Tỉnh cũng triển khai tiêm vaccine tận trường cho các em. “Các bậc phụ huynh có nhiều sự lựa chọn trong việc đưa con đi tiêm chủng”, Tiến sĩ Bridger lý giải.

Ngoài các cuộc họp báo và gửi thư tận tay cho phụ huynh thông báo về các kế hoạch tiêm chủng của tỉnh, giới chức y tế Newfoundland còn tổ chức một buổi chụp ảnh với chính trị gia nổi tiếng để thu hút trẻ em tới tham gia. 

Newfoundland cũng phát động một chiến dịch tuyên truyền nhấn mạnh thông điệp tiêm chủng cho trẻ em ngặn chặn sự lây lan COVID-19 cho bạn bè và gia đình. Bà Bridger chỉ ra rằng dân số tương đối ít và ảnh hưởng từ người đồng trang lức là những yếu tố quan trọng thúc đẩy người dân trong tỉnh chấp nhận các biện pháp phòng dịch, bao gồm cả tiêm chủng.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em ở châu Âu chậm chạp
Tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em ở châu Âu chậm chạp

Nhiều quốc gia châu Âu đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 5-11 tuổi từ tháng 12/2021, tuy nhiên tiến độ vẫn còn chậm chạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN