Hiệu trưởng bị đình chỉ công tác sau vụ đắm phà Sewol

Văn phòng giáo dục Hàn Quốc ngày 20/6 cho biết ông Choo Kyo-Young, Hiệu trưởng trường Trung học Dawon - nơi có hơn 240 học sinh thiệt mạng trong thảm họa chìm phà Sewol - đã bị đình chỉ công tác.

Học sinh tham gia lễ tưởng niệm những nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol tại Seoul ngày 7/5. Ảnh: AFP-TTXVN


Một quan chức cấp cao Hàn Quốc xác nhận ông Choo Kyo-Young "đã bị đình chỉ công tác do liên quan tới thảm họa chìm phà". Tuy nhiên, quan chức này từ chối nói rõ lý do chính xác đằng sau quyết định kỷ luật trên.

Trước đó, Phó Hiệu trưởng trường Dawon, người được cứu sống trong vụ chìm phà, đã treo cổ tự sát gần phòng thể chất của trường - nơi thân nhân các nạn nhân dựng trại trong chiến dịch tìm kiếm.


T.N (theo
AFP)
Hàng nghìn cảnh sát Hàn Quốc truy bắt chủ DN chủ quản phà Sewol
Hàng nghìn cảnh sát Hàn Quốc truy bắt chủ DN chủ quản phà Sewol

Hàng nghìn cảnh sát Hàn Quốc đang truy bắt ông Yoo Byung-Eun, người đứng đầu gia tộc sở hữu hãng Chonghaejin Marine - công ty chủ quản và vận hành chiếc phà Sewol.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN