Hiệp định RCEP tiến gần tới mục tiêu có hiệu lực vào đầu năm 2022

Chính phủ Australia thông báo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), một thỏa thuận thương mại lớn bao gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Nhật Bản, Trung Quốc, Australia và các thành viên khác, đang tiến gần tới mục tiêu có hiệu lực vào đầu năm 2022.

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tự do thương mại và hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Australia Marise Payne. Ảnh: indiatoday.in

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne cùng Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Dan Tehan ngày 2/11 đã ra tuyên bố chung thông báo về việc nước này phê chuẩn Hiệp định RCEP. Tuyên bố khẳng định, Hiệp định sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Australia với các quốc gia thành viên ASEAN và cũng là tín hiệu cho thấy sự ủng hộ của Australia đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Trong khi đó, New Zealand vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này, nhưng một nguồn tin ngày 3/11 cho biết, nước này đã hoàn tất các thủ tục phê chuẩn RCEP.

RCEP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi ít nhất 6 trong số 10 quốc gia ASEAN và ít nhất ba trong số năm quốc gia ngoài ASEAN phê chuẩn và nộp bản lưu chiểu cho ASEAN, hiện đóng vai trò là ban thư ký của khối thương mại này.

Hiện đã có 5 quốc gia ASEAN phê chuẩn hiệp định này gồm Singapore, Brunei, Lào, Campuchia và Thái Lan và ba nước đối tác là Nhật Bản, Trung Quốc, Autralia.

Minh Trang (TTXVN)
Thái Lan hoàn tất phê chuẩn RCEP
Thái Lan hoàn tất phê chuẩn RCEP

Ngày 1/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit thông báo nước này đã hoàn tất việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và tái khẳng định rằng thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2022 theo lịch trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN