Hiện tượng kỳ thú ở New York

Người dân New York vừa chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên hiếm gặp - mặt trời xếp thẳng hàng với các tòa nhà dọc các con phố, lọt thỏm trong khoảng không giữa các tòa nhà.


Hàng nghìn người dân đã kéo nhau tới góc Đại lộ số 6 và 14 vào chiều thứ tư để xem hiện tượng được gọi là "Manhattanhenge", AP đưa tin.


Manhattanhenge toàn phần xảy ra vào tháng 5 và tháng 7 trong mùa hè ở cực Bắc bán cầu; trong đó, Manhattanhenge một phần sẽ xảy ra vào ngày thứ năm.


Hiện tượng này cũng diễn ra trong mùa đông, nhưng thường cảnh mặt trời lặn sẽ bị thời tiết xấu che khuất.




Hiện tượng Manhattanhenge. Nguồn: khoahoc.com.vn


Mùa hè này, Manhattanhenge đã xuất hiện vào 29 và 30/5.


Tên “Manhattanhenge” có nguồn gốc từ Stonehenge - những tảng đá cổ đại ở nước Anh mà mặt trời cũng nằm thẳng hàng với các tảng đá trên các điểm chí (bao gồm đông chí và hạ chí) tương tự như vậy. Khi mặt trời lên thẳng hàng với các phiến đá, người ta cho rằng đó là dấu hiệu báo sự chuyển mùa.


Thuật ngữ Manhattanhenge lần đầu tiên được đặt ra vào năm 2002 bởi Neil de Grasse Tyson - một nhà vật lý thiên văn đồng thời ông cũng là giám đốc của Hayden Planetarium tại bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ.


Tại một số thành phố khác có quy hoạch đường phố và mật độ tương tự như Chicago và Toronto, hiện tượng trên cũng xuất hiện, nhưng không gây nhiều chú ý như ở New York bởi thành phố này có "tầm nhìn rõ về phía chân trời, qua con sông Hudson".


Theo VnExpress.net

'Nàng tiên cá' không tồn tại
'Nàng tiên cá' không tồn tại

Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) hôm qua khẳng định người cá không tồn tại vì nhân loại chẳng có bất kỳ bằng chứng nào về chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN