Hezbollah tuyên bố tiếp tục chiến đấu tại Syria

Hezbollah sẽ tiếp tục chiến đấu ở Syria cùng với lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho tới khi nào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay các phần tử thánh chiến thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda bị đánh bại.

Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ trong cuộc tấn công nhằm vào IS tại khu vực Kweires. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ lĩnh của phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 21/3 đã đưa ra tuyên bố này. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban, thủ lĩnh Hassan Nasrallah tuyên bố: "Chúng tôi đã tới Syria để giúp đất nước này không bị rơi vào tay IS và Mặt trận al-Nusra. Chừng nào mà chúng tôi có trách nhiệm tại đây, chúng tôi sẽ không rời Syria".

Ngoài ra, ông Hassan Nasrallah cũng cảnh báo Israel về khả năng tiến hành tấn công Liban. Thủ lĩnh của phong trào Hezbollah khẳng định họ sẽ chiến đấu chống lại bất kỳ cuộc chiến tranh nào với Nhà nước Do Thái mà không có "giới hạn đỏ".

Syria  không thảo luận về số phận Tổng thống Assad

Trong một diễn biến khác cùng ngày 21/3, trả lời câu hỏi liên quan tới số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc (LHQ) Bashar al-Jaafari nói rõ đây không là vấn đề để thảo luận tại các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuyên bố với giới truyền thông tại Geneva, ông Jaafari khẳng định Tổng thống Assad không có gì để làm với các cuộc thảo luận nội bộ Syria và rằng “số phận chính trị của ông vốn đã không nằm trong các vấn đề thảo luận tại bàn đàm phán hoàn bình”. Ông Bashar al-Jaafari cũng là Trưởng đoàn đàm phán Syria tham gia hòa đàm Geneva.


Tuyên bố trên của phía Syria được đưa ra sau khi Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura hối thúc Chính phủ Syria đưa ra kế hoạch chuyển giao chính trị.

Trong khi đó, người phát ngôn của Ủy ban Đàm phán Cấp cao - đại diện chính cho phe đối lập tại quốc gia Trung Đông này, ông Salim al-Muslat cáo buộc phái đoàn của Chính phủ Syria tham gia cuộc hòa đàm ở thành phố Geneva đang làm lãng phí thời gian khi từ chối thảo luận về tương lai của Tổng thống Assad.

TTXVN/Tin Tức (Theo AFP, Reuters)
Mỹ từ chối họp khẩn về giám sát lệnh ngừng bắn tại Syria
Mỹ từ chối họp khẩn về giám sát lệnh ngừng bắn tại Syria

Mỹ ngày 21/3 đã từ chối đề xuất của Nga về tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria, đồng thời cho rằng những quan ngại của Moskva đang được giải quyết trên tinh thần xây dựng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN