Thông báo hiển thị trên màn hình tại ga tàu diện ngầm ở Seoul, Hàn Quốc cho biết dịch vụ đã bị đình chỉ sau khi mạng máy tính bị tê liệt do hỏa hoạn tại Cơ quan Thông tin Tài nguyên Quốc gia ở Daejeon, Hàn Quốc, ngày 28/9/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ MOIS cho biết kho lưu trữ đám mây, được gọi là G Drive, nằm trong số 96 hệ thống lưu trữ bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn. Do hệ thống không được sao lưu bên ngoài nên tất cả tài liệu lưu trữ đều đã bị mất.
Kể từ năm 2018, nhân viên chính phủ được khuyến cáo nên lưu tất cả tài liệu liên quan đến công việc trên G Drive, thay vì lưu trên máy tính. Sau vụ hỏa hoạn, những cơ quan chính phủ chỉ sử dụng hệ thống này để lưu trữ tài liệu công việc sẽ gặp phải tình trạng gián đoạn hoạt động đáng kể.
Trong khi đó, 101 trong số 647 dịch vụ bị ảnh hưởng bởi vụ cháy tại NIRS đã được khôi phục hoạt động, nâng tỷ lệ phục hồi lên 15,6%. Trong các dịch vụ được khôi phục có 21 trong số 36 dịch vụ cấp 1 hoặc các dịch vụ được coi là thiết yếu dựa trên tác động và số lượng người dùng. NIRS đã lập hẳn một phòng ứng phó khẩn cấp do Thứ trưởng Nội vụ Kim Min Jae đứng đầu để theo dõi tiến độ khôi phục các dịch vụ. Thứ trưởng Kim cho biết một công ty điện toán đám mây đã được chọn để di dời 96 hệ thống bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn đến một trung tâm dữ liệu ở thành phố Daegu, phía Đông Nam Hàn Quốc. Trong số 546 hệ thống vẫn chưa được khôi phục, Chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập dịch vụ thay thế cho 267 hệ thống.
Ước tính, vụ hỏa hoạn đã khiến những người bán hàng trên trung tâm mua sắm trực tuyến của bưu điện thiệt hại khoảng 12,6 tỷ won (tương đương 8,9 triệu USD). Trước đó, trong ngày, cảnh sát đã bắt giữ 4 người vì nghi ngờ có hành vi cẩu thả khiến pin lithium-ion phát nổ trong lúc được di dời ở phòng máy chủ thuộc tầng năm của NIRS.