Hé lộ động thái mới về quan hệ Đức-Mỹ trong cương lĩnh tranh cử của bà Merkel

Mỹ, cường quốc số 1 thế giới, luôn là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Đức trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, dường như đang có một sự "thay đổi" trong cách nhìn nhận lại mối quan hệ này từ phía đảng của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cương lĩnh của họ cho cuộc bầu cử vào tháng 9 tới.

Trong cương lĩnh mới, đảng của Thủ tướng Angela Merkel đã không còn dùng từ “bạn bè” để miêu tả mối quan hệ với Mỹ. 4 năm trước đây, cương lĩnh tranh cử chung giữa Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel và Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã đề cập Mỹ là “người bạn quan trọng nhất của Đức” ngoài châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một sự kiện diễn ra vào tháng 5. Ảnh: Reuters

Cương lĩnh tranh cử năm 2013 gọi tình bạn với Mỹ là “viên đá đặt nền móng” cho các mối quan hệ quốc tế của Đức, bên cạnh đó nhắc tới việc đẩy mạnh kết nối kinh tế xuyên Đại Tây Dương thông qua loại bỏ các rào cản thương mại.

Tuy nhiên từ “bạn bè” và “tình bạn” đã biến mất trong cương lĩnh tranh cử mới nhất mà Thủ tướng Merkel và lãnh đạo CSU Horst Seehofer giới thiệu ngày 3/7 có tiêu đề “Vì một nước Đức nơi chúng ta sống hạnh phúc và sung túc”.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), cương lĩnh cho cuộc bầu cử ngày 24/9 tới chỉ nhắc đến Mỹ là “đối tác quan trọng nhất” của Đức ngoài châu Âu. Hiện nay đảng CDU vẫn chưa đưa ra bình luận gì liên quan tới việc thay đổi cách dùng từ này.

Reuters đáng giá mối quan hệ giữa Mỹ và Đức kém phần thân thiết kể từ khi ông Donald Trump bước chân vào Nhà Trắng. Trong tháng 1 vừa qua, Tổng thống Donald Trump khi trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức) nhận định rằng Thủ tướng Merkel đã mắc “lỗi thảm họa” với chính sách hào phóng tiếp nhận hơn 1 triệu người nhập cư vào đất nước của bà.

Trong cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew trụ sở tại Mỹ, 35% người Đức được hỏi ủng hộ quan điểm của Mỹ. Trong khi đó, cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông Barack Obama, kết quả cuộc khảo sát tương tự là 57%.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Trong cùng một ngày, bà Merkel gặp hai Tổng thống Mỹ
Trong cùng một ngày, bà Merkel gặp hai Tổng thống Mỹ

Một sự kiện chính trị trùng hợp diễn ra vào ngày 25/5 khi Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có hai cuộc gặp riêng rẽ với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN