HĐBA Liên hợp quốc sắp bỏ phiếu lập tòa án quốc tế vụ MH17

Hãng tin Unian (Ukraine) ngày 21/7 dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ nhóm họp trong ngày 29/7 tới, bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết thành lập tòa án quốc tế xét xử thủ phạm khiến chiếc máy bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia nổ tung trên bầu trời Donetsk hôm 17/7/2014.

Một phiên họp tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: UN.org


Nguồn tin cũng xác nhận Nga đã trình dự thảo nghị quyết của riêng mình về vụ MH17 tại cuộc họp kín của HĐBA hôm 20/7 vừa qua, nhưng tài liệu này không nhận được sự đồng thuận của Hà Lan, Malaysia, Ukraine, Australia và Bỉ - những nước đang phối hợp hoàn tất báo cáo vụ MH17 rơi trên bầu trời Donetsk một năm trước đây. Ngoại trưởng 5 nước này cũng sẽ nhóm họp tại New York vào ngày 28/7 tới và dự thảo nghị quyết về thành lập tòa án quốc tế sẽ được đem ra bỏ phiếu tại HĐBA ngày hôm sau.

Malaysia và một số nước liên quan cho rằng, việc lập tòa án là cách thức tốt nhất để đòi lại công lý cho gia đình những nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm kịch MH17, bảo đảm tính độc lập, không thiên vị trong quá trình điều tra, ra phán quyết.

Tuy nhiên, việc lập tòa án quốc tế rất khó thành công. Hồi tuần trước, Nga ra tuyên bố chính thức khẳng định sẽ phủ quyết dự thảo nếu nó được đưa ra bỏ phiếu tại HĐBA. Theo Moskva, việc làm này là phản tác dụng, không phù hợp về mặt thời điểm.

Hoài Thanh (Theo Unian)
Nga đề xuất dự thảo nghị quyết LHQ mới về vụ MH17
Nga đề xuất dự thảo nghị quyết LHQ mới về vụ MH17

Nga đề xuất một dự thảo nghị quyết của LHQ, trong đó yêu cầu những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ rơi máy bay MH17 phải bị đưa ra xét xử, song bác bỏ sáng kiến thành lập một tòa án trọng tài để phân xử vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN