Hậu đánh bom New York: Bà Clinton và ông Trump khẩu chiến

Sau vụ nổ tại New York cuối tuần qua, những cuộc khẩu chiến giữa hai ứng cử viên của đảng Dân chủ là bà Hilary Clinton và ông Donald Trump của đảng Công hòa tiếp tục gia tăng.

Ông Donald Trump phát biểu trong một chiến dịch vận động tranh cử ở Canton, Ohio ngày 14/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 19/9 tại New York, bà Clinton cáo buộc ông Trump đã kích động tư tưởng cực đoan, kích động hoạt động chiêu mộ những phần tử cực đoan cho tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thông qua những phát biểu mang tính kỳ thị nhằm vào điều mà ông này gọi là "chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan".

Cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh những kẻ khủng bố, đặc biệt là IS, đã lợi dụng những phát ngôn của ông Trump và biến chúng thành một cuộc chiến chống đạo Hồi chứ không phải cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến cực đoan.

Tỷ phú Trump phản pháo bằng việc tuyên bố bà Clinton phải chịu một phần trách nhiệm trong các vụ tấn công trên đất Mỹ do đã không thuyết phục Tổng thống Barack Obama duy trì một lực lượng lính Mỹ tại Iraq khi bà đảm nhiệm chiếc ghế Ngoại trưởng giai đoạn 2009-2013. Theo ông này, đây là một trong những nguyên nhân đe dọa an ninh quốc gia Mỹ do không ngừa nguy cơ từ xa.

Sự khác biệt giữa hai ứng cử viên liên quan tới các vụ tấn công cuối tuần qua cũng thể hiện trên khía cạnh khi bà Clinton cho rằng nước Mỹ cần có thêm "thời gian và nguồn lực" để đối phó với mối đe dọa "sói đơn độc". Theo bà, cần "tăng cường thông tin tình báo" và "ngăn chặn việc tuyển mộ và truyền bá tư tưởng cực đoan trên mạng Internet". Nữ chính khách này nêu rõ tình hình thế giới diễn biến rất nhanh chóng, do vậy giới chức cần thiết phải hết sức thận trọng.

Trong khi đó, ứng cử viên Trump nhận định có thể có thêm các cuộc tấn công trong tương lai, đồng thời lên án cái mà ông cho là chính sách "yếu" của Mỹ là mở cửa cho hàng chục nghìn người nhập cư nước ngoài. Theo ông, nước Mỹ cần "siết rất chặt" việc nhập cư.

TTXVN/Tin Tức
Bình luận viên đài Trung Quốc dự đoán chính sách Biển Đông "thời ông Trump"
Bình luận viên đài Trung Quốc dự đoán chính sách Biển Đông "thời ông Trump"

Nếu ông Trump thắng cử vào tháng 11 tới, Washington có thể xem xét lại chiến lược đối với Bắc Kinh và Moskva và Biển Đông không còn là vấn đề, Tom McGregor nhận định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN