Hậu bầu cử Mỹ: Đã có kết quả kiểm phiếu lại tại bang Wisconsin

Kết quả này có thể làm những người ủng hộ cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton ngạc nhiên.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Tờ Nhật báo bang Wisconsin ngày 13/12 cho biết sau khi cựu ứng cử viên đảng Xanh Jill Stein nộp khoản chi phí khoảng 3,5 triệu USD, việc kiểm phiếu lại đối với gần 3 triệu phiếu bầu ở Wisconsin được bắt đầu vào ngày 1/12 vừa qua.

 

Ngày 12/12, công tác kiểm phiếu lại ở đây đã kết thúc vào với việc Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump giành thêm 131 phiếu so với cựu ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

 

Kết quả chung cuộc tại Wisconsin cho thấy có tổng cộng 2.976.000 phiếu bầu và theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử bang, ông Mark Thomsen, dựa trên kết quả kiểm phiếu lại, mọi người có thể tin tưởng vững chắc rằng kết quả bầu cử ở Wisconsin đã phản ánh chính xác ý nguyện của người dân dù việc kiểm phiếu được tiến hành bằng máy hay bằng tay.

 

Phản ứng với kết quả nêu trên, ông Donald Trump đã đăng tải trên Twitter rằng: "Kết quả kiểm phiếu lại bang Wisconsin đã rõ. Đoán xem, chúng ta vừa nhận thêm được 131 phiếu nữa. Bây giờ, đảng Dân chủ và đảng Xanh có thể ngừng mưu đồ kiểm phiếu lại được rồi".

 

Bang Wisconsin là nơi có 10 phiếu đại cử tri, nằm trong danh sách ba bang chiến địa cùng với bang  Michigan (có 16 phiếu đại cử tri) và  Pennsylvania (có 20 phiếu đại cử tri). Đây là những bang mà ứng cử viên đảng Xanh yêu cầu tiến hành kiểm phiếu lại.

 

Cùng với việc bang Wisconsin hoàn thành kiểm phiếu lại, củng cố thêm chiến thắng của ông Trump, cánh cửa vào Nhà Trắng của bà Clinton đã chính thức khép lại.

 

Theo quy định ở Mỹ, ứng cử viên đắc cử Tổng thống phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, kết quả bầu cử dựa trên số phiếu phổ thông ở các bang hôm 8/11 cho thấy ông Trump đang nắm trong tay 306 phiếu đại cử tri, bỏ xa con số khiêm tốn 232 phiếu của bà Clinton.

 

Ngày 19/12 tới, các đại cử tri sẽ có buổi bỏ phiếu trực tiếp để bầu Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ. Hiện nay có một số đại cử tri nói sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng lịch sử cho thấy các đại cử tri “phản thùng” chưa bao giờ lật ngược được kết quả tổng tuyển cử.

 

Hà Ngọc
Chi 1,2 tỷ USD tranh cử, bà Clinton vẫn bên ngoài Nhà Trắng
Chi 1,2 tỷ USD tranh cử, bà Clinton vẫn bên ngoài Nhà Trắng

Theo số liệu mới nhất, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton và những người ủng hộ bà đã chi số tiền kỷ lục 1,2 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử thất bại vừa qua – nhiều gấp đôi con số mà người chiến thắng bà - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiêu tốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN