Hàng trăm người thương vong do giẫm đạp tại Mecca

Ít nhất đã có 220 người thiệt mạng và gần 450 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ hành hương (Hajj) tới thánh địa Mecca, Saudi Arabia ngày 24/9.


Dòng người hành hương đổ về thánh địa Mecca hôm 23/9. Ảnh: Reuters


Phát ngôn viên bộ Nội vụ Saudi Arab Mansour al-Turki cho biết đã xảy ra tai nạn giẫm đạp tại Mina (địa điểm linh thiêng nằm cách Mecca 5 km về phía đông) và hiện tại lực lượng an ninh đang tiến hành giải quyết vụ việc.

Tai nạn xảy ra trong thời gian tổ chức nghi lễ “ném đá ma quỷ” nơi những người hành hương ném sỏi, đá vào bức tường để tượng trưng cho việc xua đuổi ma quỷ.

Lễ hành hương Hajj là một trong những sự kiện quy mô lớn nhất trong lịch Hồi giáo và cũng là một trong những sự kiện tập trung đông người nhất trên thế giới.

Đối với người theo đạo Hồi, cuộc hành hương về thánh địa Mecca mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hàng năm, hơn 2 triệu người theo đại Hồi trên khắp thế giới sẽ tham dự sự kiện tôn giáo diễn ra trong hơn 5 ngày này.

Ngày 24/9 là ngày thứ 3 trong lễ hành hương Hajj năm nay. Vào năm 1990, có hơn 1.400 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra tại lễ hành hương ở Mecca.

Hà Linh (Tổng hợp)
Sập cần cẩu ở Thánh địa Mecca, ít nhất 107 người chết
Sập cần cẩu ở Thánh địa Mecca, ít nhất 107 người chết

Cơ quan Dân phòng Saudi Arabia cho biết, ngày 11/9 tại Đại Thánh đường của Thánh địa Mecca đã xảy ra một vụ sập cần cẩu, làm ít nhất 107 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN