Hàng trăm người Mỹ đã qua đời vẫn nhận được tiền an sinh xã hội

Một báo cáo kiểm toán của Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ (SSA) mới đây cho thấy lỗ hổng trong việc quản lý tiền đóng thuế tại nước này.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - CCO

Theo tài liệu kiểm toán do Văn phòng Tổng thanh tra Mỹ công bố trong tháng 3, cơ quan SSA xác nhận có gần 42 triệu USD được chi cho ít nhất 500 người đã mất tại 3 bang qua tài khóa 2019.

Cơ quan nhận diện 160 người được trợ cấp có thể đã chết: 57 người ở bang Michigan (từ năm 1971 đến năm 2020), 103 người thuộc bang Maryland (từ năm 1979 đến năm 2005). Khoảng 16,9 triệu USD được trả cho 145 người trong số 160 người nói trên, những người mà khi điều tra ra thì đều đã mất từ lâu. Tại bang Texas, vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Hơn 25 triệu USD được chi trả cho 354 người đã qua đời trước năm 2016.

Theo quy định luật pháp của Mỹ, khi một người hưởng an sinh xã hội qua đời, việc trợ cấp sẽ phải dừng lại. Tuy nhiên, trong các trường hợp trên, quy định không được tuân thủ nghiêm ngặt.

Trong một thống kê của tạp chí Forbes, 6 triệu tài khoản an sinh xã hội còn hoạt động thuộc về công dân ở độ tuổi trên 112. Tuy nhiên, trớ trêu thay, chỉ có 40 người trên thế giới này đạt được độ tuổi đó.

Báo cáo trên tạp chí cho biết chỉ tính riêng trong năm 2018, những người nhận trợ cấp an sinh xã hội đã được trả số tiền vượt quá 10 tỷ USD.

Kể từ năm 2004, 20 cơ quan liên bang lớn của Mỹ đã thừa nhận tiêu 1,2 nghìn tỷ USD cho những khoản chi không hợp lý. Năm ngoái, những khoản chi không hợp lý lên tới tổng cộng 140 tỷ USD.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời
Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời

Cụ ông cao tuổi nhất thế giới, Masazo Nonaka, người Nhật Bản, vừa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào sáng 20/1. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN