Hàng trăm người bỏ mạng vì áo phao rởm

Bao nhiêu chiếc áo phao chất chồng ở đảo Lesbos của Hy Lạp cũng chính là bấy nhiêu sinh mạng di cư chết đuối khi cố gắng vượt mọi hiểm nguy vượt biển sang châu Âu.

Kempson đi giữa "núi" áo phao rởm khiến hàng trăm người chết đuối.

Theo Daily Mail, đáng kinh ngac, phần lớn số áo phao này là đồ rởm, và một số áo thậm chí được nhồi đầy bọt biển, dễ bị thấm nước và nhấn người mặc xuống nước thay vì làm nổi như áo phao chất lượng.

Một người Anh có tên Eric Kempson, cùng với gia đình giải quyết các vấn đề nhân đạo ở thị trấn Eftalou trên đảo Lesbos, đã cảnh báo về khủng hoảng này. Người đàn ông 61 tuổi đến từ Hampshire, Anh, cho biết những chiếc thuyền chở người di cư vẫn đang tiếp tục cập bến đảo Lesbos, cùng với nguy cơ bị hạ thân nhiệt và tê cóng, cũng như chết đuối vì áo phao rởm.

Đứng trước một núi áo phao cỡ khoảng 150.000 chiếc đã sử dụng chất xung quanh nhà, ông Kempson nói có phân nửa là đồ rởm. Số lượng những chiếc áo phao này ngày một tăng sau những chuyến đi dài của đông đảo người di cư.

“Phần lớn chúng là đồ giả. Rất nhiều người đã chết vì những chiếc áo phao đó. Chúng có bọt biển ở bên trong. Nếu bạn nhảy xuống nước, chúng sẽ thấm nước và có thể nhấn chìm bạn”, ông nói. Ông Kempson cho rằng rất nhiều người đã có thể sống sót nếu họ mặc áo phao thật, chất lượng.

Theo BBC, đầu năm 2016, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ khám xét một xưởng sản xuất tại thành phố cảng Izmir và phát hiện hàng nghìn áo phao không đạt chuẩn chuẩn bị được bán cho những người tị nạn muốn tới châu Âu. Những chiếc áo phao này chứa nhiều vật liệu dễ thấm nước thay vì vật liệu đảm bảo áo phao nổi dưới nước.

Một chiếc áo phao đạt chuẩn có giá thành khoảng 150 USD trong khi đó một chiếc áo rởm, khả năng nổi kém chỉ tốn 15 USD. Vì không có đủ tiền, nhiều người di cư vẫn sử dụng những chiếc áo kém chất lượng.

Trần Minh (Theo Daily Mail)
Hai tuần đầu năm 2017 đã có hơn 220 người di cư chết trên Địa Trung Hải
Hai tuần đầu năm 2017 đã có hơn 220 người di cư chết trên Địa Trung Hải

Trong đó, chỉ riêng con tàu gỗ hai tầng rời Lybia đêm 14/1, bị lật đã mang theo 180 người, chủ yếu đến từ Tây Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN