Hàng nghìn người trên hai du thuyền tại Nhật Bản và Hong Kong bị cách ly

Ngày 6/2, hàng nghìn khách trên hai du thuyền tại Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc) đang bị cách ly để ngăn chặn nguy cơ chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp tiếp tục lây lan sau khi nhà chức trách phát hiện một số hành khách trên tàu nhiễm virus này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển hành khách bị nhiễm virus Corona chủng mới từ tàu du lịch hạng sang "Diamond Princess" lên xe cứu thương, tại khu cảng ở Yokohama, Nhật Bản, ngày 5/2/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đó, ngày 3/2, nhà chức trách Nhật Bản đã cách ly tàu du lịch "Diamond Princess" chở 3.700 du khách đến từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau khi một cụ ông 80 tuổi dương tính với virus 2019-nCoV. Tính đến ngày 6/2, trong số 273 người tiếp xúc với bệnh nhân trên, đã có 20 người được xác nhận cũng nhiễm 2019-nCoV. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo một du thuyền lớn khác mang tên "Westerdam" đang tới nước này cũng phát hiện một hành khách dương tính với virus 2019-nCoV. Ông Abe tuyên bố sẽ không một du khách nước ngoài nào trên tàu chở gần 3.000 hành khách này được phép lên bờ.

Tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), 3.600 người đã phải ngủ đêm trên du thuyền "World Dream" khi nhà chức trách tiến hành khám sức khỏe sau khi phát hiện 3 hành khách dương tính với chủng virus gây chết người này.

Trong khi đó, giới chức thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thông báo 5 trẻ em nhiễm virus 2019-nCoV tại vùng "tâm dịch" này đã được điều trị khỏi và ra viện chiều 6/2. Tuy nhiên, theo các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán, nhóm trẻ em trên, từ 2 đến 14 tuổi này, vẫn cần phải cách ly trong vòng 2 tuần do hệ miễn dịch kém, dễ bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp.

Cùng ngày, Khu Hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) cũng xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV tại đây đã bình phục. Giới chức y tế Macau cho biết nữ bệnh nhân 52 tuổi này được xuất viện sau khi kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính và tất cả các chỉ số sức khỏe đều trở về mức bình thường. Macau hiện có tổng số 10 ca nhiễm trong đó 7 là khách du lịch đến từ Vũ Hán và 3 là người dân đặc khu này.

Phương Hoa (TTXVN)
Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Có thể làm chậm hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc
Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Có thể làm chậm hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) bùng phát tại Trung Quốc có thể làm chậm lại xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc vốn được dự đoán sau thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn một, sẽ có hiệu lực trong tháng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN