Hàng nghìn người tiễn tàu sân bay HMS Queen Elizabeth lên đường sang châu Á

Hàng nghìn người dân Anh đã tới tiễn tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia khi tàu này lên đường đi tập trận và triển khai hoạt động lần đầu tiên ở Viễn Đông.

Chú thích ảnh
Ảnh: Getty Images

Theo tờ Dailymail, tàu sân bay trị giá 3 tỷ bảng Anh này đã rời cảng Portsmouth ở Hampshire trong tiếng hò reo của đám đông đứng dọc tường chắn và bãi biển.

Chú thích ảnh
Ảnh: Getty Images

Mọi người cầm theo cờ và biểu ngữ nói lời tạm biệt với những người thân sẽ ở trên con tàu trong 7 tháng tới. Một đội tàu nhỏ cũng xếp hàng để tiễn tàu sân bay khi nó nhổ neo.

Video người dân Anh vẫy chào tàu HMS Queen Elizabeth (nguồn: Dailymail):

Trước đó, ngày 1/5, hai tàu khu trục là HMS Defender và HMS Diamond cùng tàu HMS Kent thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay gồm 9 tàu cũng đã rời cảng Portsmouth.

Chú thích ảnh
Ảnh: Getty Images

Nhóm tàu tác chiến sẽ tham gia cuộc tập trận Strike Warrior ngoài khơi Scotland, sau đó lên đường tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Ảnh: Getty Images

Các cuộc tập trận mô phỏng nhiều tình huống xung đột và khủng hoảng có sự tham gia của 1.500 bộ binh tại các bãi tập quân sự khắp đất nước và khu vực tập trận hải quân ngoài khơi bờ biển phía bắc và phía tây.

Chú thích ảnh
Ảnh: PA

Tàu HMS Queen Elizabeth và nhóm tác chiến tàu sân bay nói trên sẽ triển khai sớm sau khi hoàn thành tập trận Strike Warrior.

Chú thích ảnh
Ảnh: PA

Tàu HMS Queen Elizabeth mang theo 8 máy bay chiến đấu tàng hình F35B của Không quân Hoàng gia Anh và 10 chiếc của Thủy quân lục chiến Mỹ. Tàu sẽ lên đường sang châu Á cùng 6 tàu, một tàu ngầm, 14 trực thăng của Hải quân Hoàng gia và một đại đội Thủy quân lục chiến Hoàng gia.

Trong khi đó, nhóm tàu tác chiến sân bay còn có tàu khu trục Mỹ USS The Sullivans và tàu HNLMS Evertsen của Hà Lan. Nhóm tàu này sẽ thăm Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Chú thích ảnh
Tàu HMS Queen Elizabeth. Ảnh: Getty Images

Tổng cộng có 3.700 thủy thủ, phi công và lính thủy quân lục chiến tham gia đợt triển khai trên chặng đường biển dài 46.300km.

Tàu HMS Queen Elizabeth sẽ rời Anh để tới Địa Trung Hải ngày 24/5.

Một số tàu thuộc đội tác chiến sẽ tới Biển Đen để hỗ trợ hoạt động an ninh hàng hải của NATO trong thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Choáng ngợp quân đội Nga diễn tập chuẩn bị lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng
Choáng ngợp quân đội Nga diễn tập chuẩn bị lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Hàng trăm phương tiện quân sự và hàng nghìn binh sĩ đã đổ về thủ đô Moskva từ cuối ngày 29/4 để tham gia cuộc diễn tập lớn đầu tiên chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN