Hàng nghìn người dân Venezuela tham gia diễn tập phòng chiến tranh

“Cuộc sống nên tiếp diễn ngay cả khi chiến tranh nổ ra”, bà Astrid Villalobos, 56 tuổi, đội một chiếc mũ đỏ biểu tượng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, khẳng định.

Chú thích ảnh
Người dân tập trung tại lều quân sự học những khái niệm cơ bản trong chiến đấu. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh

Astrid là một trong hàng nghìn người dân sinh sống tại quốc gia Nam Mỹ này cứ đến cuối tuần lại tham gia khóa huấn luyện quân sự “sẵn sàng bảo vệ tổ quốc trước bất kỳ cuộc xâm lược tiềm tàng nào”.

Theo Đài Sputnik (Nga), khóa huấn luyện quân sự có tên gọi “Phương pháp chiến thuật trong kháng chiến Cách mạng” được hình thành với mục đích đào tạo cho dân thường biết các kỹ thuật quân sự cơ bản để “bảo vệ quê hương” mà không nhất thiết phải thành lập các đơn vị quân đội.

Thứ Bảy hàng tuần, mỗi nhóm gồm khoảng 200 dân thường không phân biệt nam nữ sẽ cùng tụ họp tại một thao trường trong quận Caricua, thủ đô Caracas. Họ phải trải qua 13 “thử thách” và học các kỹ năng cũng như luyện tập.

Chú thích ảnh
Người dân được học cách sử dụng súng trường tự động. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh
Học kỹ năng tự vệ khi bị tấn công. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh
Khóa huấn luyện được hình thành với mục đích đào tạo cho dân thường biết các kỹ thuật quân sự cơ bản. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh

Buổi đầu tiên trong khóa huấn luyện, họ đến một trung tâm dã chiến - một lều quân sự. Tại đây, người dân được học lý thuyết, những khái niệm như chiến tranh là gì và họ nên hành động như thế nào trong trường hợp hoạt động tác chiến. Người dân tìm hiểu một số điều cơ bản về cách thức di chuyển, hành động, tự vệ nếu xảy ra chiến tranh ở Venezuela.

Các tình nguyện viên cũng học các kỹ thuật sơ cứu và phương thức liên lạc, học cách xác định các cây có độc. Họ học kỹ thuật tự vệ, xác định kẻ thù, chế tạo bẫy và cách ngụy trang, sử dụng súng trường tự động và làm thế nào chịu được hơi cay. Các bài tập mô tả phương án hành động trong trường hợp bị tấn công, cho dù đó là một cuộc xâm lược từ nước ngoài hay sự nổi dậy của lực lượng chống đối trong nước.

Ở độ tuổi ngũ tuần, bà Astrid không còn linh hoạt, nhanh nhẹn như những tình nguyện viên trẻ tuổi. Tuy nhiên, bà vẫn dễ dàng vượt qua một vài thử thách. “Có những điều mà một người phụ nữ ở tuổi tôi không thể làm dễ dàng như đàn ông hay các bạn trẻ tuổi. Nhưng điều đó không quan trọng, vì ai cũng có thể giúp được, cũng như không phải cái gì cũng cần nỗ lực về mặt thể chất. Chúng tôi có thể huấn luyện các tình nguyện viên trẻ hoặc cung cấp thông tin cho lực lượng an ninh”, bà Astrid tự hào chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các bài tập mô tả phương án hành động trong trường hợp bị tấn công, cho dù đó là một cuộc xâm lược từ nước ngoài hay sự nổi dậy của phe đối lập. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh
Các khóa huấn luyện thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bất kể nam nữ, già trẻ. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh

Thiếu tá Lục quân Venezuela Jesús Orozco chịu trách nhiệm huấn luyện cho dân thường tại Caricuao. Bản chất là một người vui tính song ông trở nên nghiêm khắc khi giảng dạy những tình nguyện viên. “Venezuela sẽ không bao giờ quì gối trước quân xâm lược. Tôi tin rằng đất nước chúng ta đã và sẽ luôn tự do, bởi vì chúng ta là những người thừa kế vinh quang của Bolivar vĩ đại”, Thiếu tá căn dặn người dân.

Thiếu tá Jesús Orozco nói rằng trong khi thế giới đánh giá thấp họ vì ngoại hình hoặc tuổi tác, quân đội Venezuela nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh nhân dân trong việc bảo vệ bản sắc dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

“Mọi người không hề nhận ra rằng một phụ nữ 50 tuổi có thể có sức mạnh lớn hơn nhiều máy bay chiến đấu hay một cỗ xe tăng tối tân nhất. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Kẻ thù âm mưu xâm chiếm Venezuela nghĩ rằng người dân sẽ bị khuất phục thì họ đang đánh giá thấp người Venezuela chúng tôi”, Thiếu tá Jesús Orozco nhấn mạnh.

Video một buổi huấn luyện chiến đấu cho dân thường Venezuela (nguồn: Sputnik):

Tình hình chính trị xã hội Venezuela đang diễn biến hết sức căng thẳng sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đã tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này. Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính của phe đối lập với sự tiếp tay của Mỹ và một số nước láng giềng. Ông Maduro cũng cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế nước này. Trong mấy tháng qua, lực lượng chức năng Venezuela cũng đã đập tan hai âm mưu đảo chính của lực lượng chống đối bị các thế lực bên ngoài giật dây.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Tổng thống Venezuela khẳng định tiếp tục tiến trình đàm phán với phe đối lập
Tổng thống Venezuela khẳng định tiếp tục tiến trình đàm phán với phe đối lập

Ngày 2/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định cam kết đàm phán với phe đối lập để tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN