Hàn Quốc: Xây dựng nhà máy hóa dầu trị giá 7 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 9/3 đã tham dự lễ khởi công xây dựng một nhà máy hóa dầu trị giá 9.300 tỷ won (7 tỷ USD) tại thành phố Ulsan, cách thủ đô Seoul 307 km về phía Đông Nam.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại lễ động thổ, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng dự án này là biểu tượng của tình hữu nghị và sự tin tưởng giữa Hàn Quốc và Saudi Arabia. Tổng thống Yoon cam kết sẽ cải thiện mạnh mẽ các quy định trong nước chưa đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu để giúp các công ty đầu tư nước ngoài tự do kinh doanh tại Hàn Quốc.

"Dự án Shaheen", được đặt tên theo từ tiếng Arab có mục tiêu xây dựng một cơ sở sản xuất hóa dầu quy mô lớn tại khu liên hợp công nghiệp Onsan của S-Oil ở Ulsan. Đây là dự án liên doanh với S-Oil, công ty lọc dầu số 3 của Hàn Quốc, trong đó tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Saudi Arabia Aramco nắm giữ cổ phần lớn nhất.

Việc đầu tư dự án Shaheen đã được thống nhất trong cuộc gặp giữa Tổng thống Yoon với Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman tại Seoul vào tháng 11/2022. Đây được xem là thành tựu quan trọng của ngoại giao kinh tế giữa Hàn Quốc và Saudi Arabia.

Sau khi dự án hoàn thành dự kiến vào năm 2026, nhà máy sẽ tăng sản lượng sản xuất naphtha lên khoảng 3 lần, đánh dấu lần thương mại hóa đầu tiên một quy trình mới nhằm tối đa hóa việc sản xuất nguyên liệu công nghiệp. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, cơ sở hóa dầu này dự kiến sẽ tăng giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc lên khoảng 900 triệu USD. Cơ sở này cũng sẽ là nhà máy sản xuất hóa dầu đơn lẻ lớn nhất thế giới với hiệu quả sử dụng năng lượng cao nhất, giúp cung cấp ổn định nguyên liệu công nghiệp cũng như sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu có giá trị gia tăng cao.

Trước buổi lễ, Tổng thống Yoon đã gặp ông Amin Nasser, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tập đoàn Aramco. Tại đây, ông Yoon cam kết sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết của Chính phủ Hàn Quốc để dự án thành công.

Chính quyền của Tổng thống Yoon thời gian qua nỗ lực mở rộng hợp tác kinh tế với nhiều khu vực, trong đó tập trung vào khu vực Trung Đông. Saudi Arabia hiện được coi vừa là đối tác thương mại, đối tác xây dựng tại nước ngoài lớn nhất của Hàn Quốc ở khu vực Trung Đông, vừa là một đối tác trọng tâm của Hàn Quốc về kinh tế, an ninh năng lượng. Các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện rất quan tâm đến việc tham gia vào kế hoạch "Tầm nhìn 2030"của Saudi Arabia trong đó có xây dựng đại đô thị thông minh, một trong các thế mạnh của Hàn Quốc.

Khánh Vân (TTXVN)
Mỹ trừng phạt ngành vận tải và hóa dầu của Iran
Mỹ trừng phạt ngành vận tải và hóa dầu của Iran

Trang web của Bộ Tài chính Mỹ ngày 2/3 đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với ngành hóa dầu của Iran và một số hãng vận tải biển có liên quan tới nước này. Iran ngay lập tức bày tỏ sự phản đối. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN