Hàn Quốc và Mỹ thảo luận hợp tác không gian mạng

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tổ chức một cuộc họp tham vấn chính sách mạng lần thứ 5 tại thủ đô Seoul vào ngày 21/6, như một phần của các nỗ lực chung nhằm chống lại những mối đe dọa về các cuộc tấn công mạng.

Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Chang Won-sam (phải) và người đồng cấp Mỹ Timothy Betts tại cuộc đàm phán về thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng Hàn Quốc - Mỹ ở Honolulu ngày 7/3. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận về môi trường an ninh mạng nói chung, tranh cãi đang diễn ra về những quy tắc quốc tế trong không gian mạng, những biện pháp xây dựng lòng tin cũng như những vấn đề khác.

Hai bên đã chia sẻ sự thấu hiểu rằng hiện đang  có một nhu cầu ngày càng gia tăng về các phản ứng chung đối với những mối đe dọa mạng, như các vụ tấn công trên các thị trường chứng khoán tiền ảo và những cơ sở hạ tầng quốc gia.

Ngoài ra, hai bên nhất trí sẽ tiến hành các cuộc tham vấn về những vấn đề nhạy cảm như quy tội cho tội phạm không gian mạng và thiết lập các biện pháp răn đe.

TTXVN/Báo Tin tức
Luật An ninh mạng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
Luật An ninh mạng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định việc ban hành Luật An ninh mạng là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết để phòng ngừa, sẵn sàng ngăn chặn nguy cơ đe dọa an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN