Hàn Quốc tiếp tục cải tổ Nội các

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tiếp nối đợt cải tổ Nội các hôm 29/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 6/7 đã công bố danh sách tiến cử một nhân sự cấp bộ trưởng và 6 nhân sự cấp thứ trưởng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại một cuộc họp của Chính phủ ở Seoul ngày 4/7/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong đợt cải tổ lần này, Tổng thống bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yu In-chon làm Cố vấn đặc biệt về văn hóa và thể thao, tương đương cấp Bộ trưởng. Ông Yu dự kiến sẽ đóng vai trò cố vấn cho Tổng thống về chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và nghệ thuật.

Ông Yu từng giữ chức Bộ trưởng Văn hóa trong 3 năm dưới thời Chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak và gần đây còn quay trở lại sân khấu dưới vai trò là một diễn viên kịch.

Trong số 6 vị trí Thứ trưởng mới, có 3 nhân vật vốn là quan chức thuộc Bộ Kế hoạch và Tài chính, là ông Lee Hyoung-il được giao giữ chức Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia, ông Ko Kwang-hyo giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, ông Kim Yoon-sang giữ chức Giám đốc Cơ quan mua sắm công.

Danh sách Thứ trưởng mới còn có các vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Giao dịch công bằng, Giám đốc Cơ quan Phát triển và Đầu tư Saemangeum, Chủ tịch Ủy ban Giao thông đô thị thuộc Bộ Địa chính và Giao thông.

Khánh Vân (TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các, bổ nhiệm bộ trưởng thống nhất mới
Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các, bổ nhiệm bộ trưởng thống nhất mới

Theo hãng tin Yonhap, ngày 29/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tiến hành cải tổ nội các nước này, theo đó bổ nhiệm một số bộ trưởng và thứ trưởng mới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN