Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Daejeon ngày 7/11/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Trước chuyến thăm, Chủ tịch Tập đoàn SK, đồng thời là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, ông Chey Tae Won cho rằng Seoul cần mở rộng quan hệ kinh tế với châu Phi dựa trên chiến lược “tiền mềm” – tức xuất khẩu sở hữu trí tuệ, công nghệ và giao lưu văn hóa, thay vì phụ thuộc vào mô hình “tiền cứng” gắn với xuất khẩu hàng hóa truyền thống.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tương lai lần thứ hai ở Seoul ngày 14/11, ông Chey cảnh báo xu hướng bảo hộ toàn cầu làm suy giảm hiệu quả của mô hình kinh tế hướng xuất khẩu. Ông nhấn mạnh Hàn Quốc muốn duy trì tăng trưởng thì phải xây dựng “nền tảng tiền mềm”.
Theo ông Chey, mô hình hợp tác mới cần gắn kết công nghệ và vốn của Hàn Quốc với nguồn tài nguyên phong phú của châu Phi, giúp lục địa này phát triển bền vững thông qua chuyển giao công nghệ, đầu tư và xây dựng năng lực công nghiệp.
Ông nêu ví dụ các lĩnh vực tiềm năng như sản xuất ô tô, pin xe điện và năng lượng tái tạo. Với lợi thế diện tích rộng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào, châu Phi có thể sản xuất hydro xanh, còn Hàn Quốc có thể nhập khẩu để giải quyết thách thức năng lượng trong nước.
Nhiều đại biểu tại diễn đàn chia sẻ quan điểm tương tự. Doanh nhân Nigeria Iyinoluwa Aboyeji - lãnh đạo nền tảng “Tương lai châu Phi” - cho rằng hợp tác Hàn Quốc – châu Phi có thể mở rộng trong phát triển nhân lực chất lượng cao, xây dựng hạ tầng cho các ngành công nghiệp tiên tiến, từ sản xuất pin đến các công nghệ mới. Ông cũng nhận định với mục tiêu trở thành một trong ba cường quốc trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới, Hàn Quốc hoàn toàn có thể dẫn dắt lĩnh vực này thông qua hợp tác với châu Phi.
Tổng thư ký Khu vực Thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) Wamkele Keabetswe Mene khẳng định đổi mới công nghệ của Hàn Quốc có thể trở thành “chất xúc tác” giúp châu Phi đẩy nhanh xây dựng mạng lưới sản xuất trong các ngành ô tô, công nghệ số và năng lượng tái tạo.