Hàn Quốc thông báo với Triều Tiên phái đoàn tham gia đàm phán cấp cao

Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo ngày 29/5, phía Hàn Quốc đã gửi Triều Tiên danh sách các quan chức tham gia đàm phán cấp cao trong tuần này.

Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon dẫn đầu phái đoàn tham gia cuộc đàm phán với Triều Tiên vào 1/6 tới. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo bộ trên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon sẽ dẫn đầu phái đoàn 5 người tham gia cuộc đàm phán với Triều Tiên dự kiến diễn ra ngày 1/6 tới. Phái đoàn Hàn Quốc cũng bao gồm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Kim Jeong-ryeol và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Roh Tae-kang.

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong cuộc hội đàm sắp tới, hai bên dự kiến thảo luận các cách thức triển khai "nhanh chóng và hệ thống" Tuyên bố Panmunjom đã được lãnh đạo hai nước thông qua tại cuộc gặp đầu tiên ở làng đình chiến Panmunjom hôm 27/4.

Cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ban đầu được dự kiến tiến hành vào ngày 16/5 vừa qua, song phía Triều Tiên đã tuyên bố hủy hội đàm để phản đối cuộc tập trận không quân chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ. Tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai hôm 26/5 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí sẽ tổ chức cuộc đàm phán cấp cao đã bị hủy trước đó.

Trước khi quyết định hủy hội đàm ngày 16/5, phía Triều Tiên thông báo phái đoàn Bình Nhưỡng gồm 5 người - do Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên Ri Son-gwon làm trưởng đoàn, cùng các quan chức cấp cao khác gồm Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Park Myung-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Park Yong-il, Thứ trưởng Bộ Thể thao Won Gil-woo, Thứ trưởng Bộ Đường sắt Kim Yun-hyok.

Cùng ngày 29/5, Hàn Quốc cho biết sẽ tập trung mọi nỗ lực nhằm tạo nền tảng cho thành công của hoạt động ngoại giao với Triều Tiên. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên dự kiến diễn ra tại Singapore ngày 12/6 nhằm thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk nêu rõ trong khi các bên nỗ lực nhằm chuẩn bị tốt các vấn đề liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, phía Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ tình hình và đóng mọi vai trò có thể. Người phát ngôn này cho biết thêm Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã nhất trí sẽ tham vấn với nhau về các vấn đề Triều Tiên "mọi lúc và mọi nơi".

Các quan chức cấp cao Triều Tiên và Mỹ tiến hành các cuộc họp trù bị tại làng đình chiến Panmunjom ở phía Triều Tiên và tại Singapore. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đang trên đường tới Mỹ được cho là để gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đàm phán quân sự với Triều Tiên bất cứ lúc nào
Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đàm phán quân sự với Triều Tiên bất cứ lúc nào

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết bộ này sẵn sàng tiến hành đàm phán về các vấn đề quân sự với Triều Tiên "bất cứ lúc nào".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN