Hàn Quốc lo ngại biến thể Delta lây lan đáng báo động

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 1/9, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng trở lại mức hơn 2.000 ca và biến thể Delta đang lây lan mạnh trước kỳ nghỉ Tết Trung Thu trong tháng này.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/8/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo KDCA, Hàn Quốc đã phát hiện thêm 2.025 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.992 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm lên 253.445. Con số này tăng mạnh so với 1.487 ca ghi nhận ngày 30/8 và 1.372 ca ngày 31/8. Số ca COVID-19 ở nước này đã ở mức trên 1.000 ca trong 57 ngày liên tiếp.

KDCA cho biết thêm đã có thêm 7 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng số người tử vong do dịch bệnh này ở Hàn Quốc lên 2.292 người. Tỷ lệ tử vong là 0,9%. Số bệnh nhân nguy kịch đã tăng gấp hơn 3 lần so với khoảng 120 ca vào đầu tháng 7, khi làn sóng lây nhiễm lần thứ tư bắt đầu.

Trong số 3.455 ca nhiễm các biến thể virus SARS-CoV-2 được thống kê trong khoảng thời gian từ ngày 22-28/8, biến thể Delta chiếm tới 99,2%.

Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với khách đến từ Peru và Chile bắt đầu từ ngày 10/9 tới, yêu cầu họ phải cách ly tại các cơ sở được chính phủ chỉ định do lo ngại biến thể Lambda.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc trong tuần này có kế hoạch công bố các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh bổ sung áp dụng cho đến hết tháng 9, tháng có kỳ nghỉ Tết Trung Thu, kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 18-22/ 9 với hàng triệu người đi lại khắp cả nước để gặp gỡ gia đình và người thân.

KDCA cho biết tổng cộng 29,27 triệu người, tương đương 57% dân số Hàn Quốc, đã tiêm mũi đầu tiên vaccine phòng COVID-19 và 15,74 triệu người, tương đương 30,7% dân số, đã được tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ Hàn Quốc đang đặt mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 năm nay.

*Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số ca mắc mới ở Nhật Bản đang có xu hướng giảm nhưng số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng vẫn tăng cao kỷ lục ngày thứ 19 liên tiếp.

Thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho thấy ngày 31/8, nước này phát hiện thêm 17.713 ca mắc mới trên toàn quốc, giảm 3.827 ca so với một tuần trước đó. Riêng tại thủ đô Tokyo, chính quyền thành phố ghi nhận thêm 2.909 ca, giảm 1.311 ca so với một tuần trước đó. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp, số ca mắc mới ở Tokyo giảm so với tuần trước đó. Trong tuần từ 25-31/8, số ca mắc mới bình quân ở Tokyo là 3520,7, giảm 24,1% so với tuần trước đó.

Mặc dù số ca mắc mới giảm nhưng số bệnh nhân COVID-19 nguy kịch vẫn tăng ngày thứ 19 liên tiếp trên toàn quốc. Số bệnh nhân COVID-19 phải sử dụng máy thở hoặc phải điều trị tích cực là 2.110 ca, tăng 35 ca so với một ngày trước đó.  Lý giải về hiện tượng này, Bộ trưởng Norihisa Tamura cho hay khi số ca mắc mới tăng, sự gia tăng về số bệnh nhân nguy kịch thường chậm hơn và ông hy vọng số bệnh nhân nguy kịch sẽ sớm giảm.

Nhiều bệnh viện đã rơi vào tình trạng quá tải. Vì vậy, theo Đài truyền hình NHK, nhiều bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ không còn lựa chọn nào khác phải tự hồi phục ở nhà. Tuy nhiên, một số người không được chăm sóc y tế khi tình hình sức khỏe xấu đi.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản là 1.460.046 ca, tăng 153.953 ca so với một tuần trước đó. Trong 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản, thủ đô Tokyo là địa phương có số ca mắc COVID-19 đông nhất (338.750 ca). Tiếp theo là Osaka (164.773 ca), Kanagawa (144.508 ca) và Saitama (98.953 ca).

Mạnh Hùng - Đào Thanh Tùng (TTXVN)
WHO theo dõi biến thể mới có khả năng kháng vaccine
WHO theo dõi biến thể mới có khả năng kháng vaccine

Ngày 31/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang theo dõi một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, bùng phát ở Colombia hồi tháng 1 đầu năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN