Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, nối lại đàm phán Mỹ - Triều

Ngày 21/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên và “nhanh chóng nối lại” các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vốn đã bị đình trệ từ lâu.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 76 đang diễn ra ở New York (Mỹ), Tổng thống Moon Jae-in đã một lần nữa đề nghị Triều Tiên, Mỹ và cả Trung Quốc cùng Hàn Quốc tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ông nêu rõ: "Khi các bên liên quan đến Chiến tranh Triều Tiên cùng nhau nhất trí và tuyên bố chấm dứt Chiến tranh, tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được tiến bộ không thể đảo ngược trong việc phi hạt nhân hóa và mở ra một kỷ nguyên hòa bình hoàn toàn".

Tổng thống Moon Jae-in cũng đề xuất nối lại chương trình liên Triều để các gia đình ly tán đoàn tụ. Ông cũng cho rằng hai miền Triều Tiên có thể hợp tác cùng nhau trong các diễn đàn khu vực như Hợp tác An ninh y tế Đông Bắc Á, nhấn mạnh điều này sẽ giúp hai nước ứng phó hiệu quả hơn với các bệnh truyền nhiễm và thiên tai. 

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng lên tiếng kêu gọi nhanh chóng nối lại đối thoại giữa hai miền Triều Tiên và giữa Mỹ và Triều Tiên. Viện dẫn các thoả thuận liên Triều đã đạt được cũng như thoả thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore hồi năm 2018, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ hy vọng “Bán đảo Triều Tiên sẽ chứng minh được sức mạnh của đối thoại và hợp tác trong việc thúc đẩy hòa bình”. 

Tuyên bố của Tổng thống Moon Jae-in được đưa ra 1 tuần sau khi Triều Tiên thông báo thực hiện thành công các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa thế hệ mới. Mỹ cáo buộc động thái trên của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Tuy nhiên, Washington vẫn khẳng định sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng hướng tới việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Phương Oanh (TTXVN)
Hàn Quốc muốn phối hợp với Mỹ tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên
Hàn Quốc muốn phối hợp với Mỹ tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

Ngày 8/10, Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị Hàn Quốc và Mỹ phối hợp tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cho rằng đây là một cách để mở ra cơ hội cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và làm cho liên minh giữa Seoul với Washington trở nên vĩ đại hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN