Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tính đến 0h ngày 24/9, số ca mắc mới COVID-19 ở nước này là 2.434 ca.

Đây là số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc. Số ca mắc mới tăng vọt là do người dân di chuyển nhiều trong dịp nghỉ lễ tết Trung thu (còn được coi là lễ tạ ơn của người Hàn Quốc) kéo dài 3 ngày từ ngày 20-22/9 vừa qua, khiến virus gây bệnh lây lan nhanh chóng trên cả nước.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một trẻ em tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 18/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trong số 2.434 ca nhiễm mới có 2.416 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận (trong đó thủ đô Seoul ghi nhận 903 ca, tỉnh Gyeonggi - 704 ca) chiếm 72,3% số ca nhiễm mới trên toàn Hàn Quốc. Một số tỉnh thành khác có số ca nhiễm cao như Daegu với 128 ca, Chungnam - 75 ca, và Daejeon - 71 ca. Hiện tổng số ca bệnh trên cả nước đã tăng lên 295.132 ca.

Số bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch hiện là 309 người. Số người tử vong do đại dịch tại Hàn Quốc cũng tăng lên 2.434 người, sau khi có thêm 7 ca tử vong trong 24 giờ qua.
Các chuyên gia y tế cho rằng số lượng xét nghiệm giảm trong kỳ nghỉ lễ Trung thu và sau đó lại tăng lên, dẫn đến số ca mới tăng lên đáng kể.

* Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 23/9, Trung Quốc ghi nhận 54 ca nhiễm mới, trong đó 30 ca trong cộng đồng, bao gồm 15 ca tại tỉnh Phúc Kiến và nửa còn lại ở tỉnh Hắc Long Giang. Không có ca tử vong nào trong 24 giờ qua tại Trung Quốc.

Tính đến hết ngày 23/9, tổng số ca bệnh tại Trung Quốc tăng lên 95.948 ca, trong đó 4.636 ca tử vong. 

*Tại Australia, số ca nhiễm mới ghi nhận tại bang Victoria ngày 24/9 đã tăng lên gần mức cao nhất với 733 ca mắc và 1 ca tử vong, dù nhà chức trách đã đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Hầu hết các ca nhiễm mới phát hiện ở Melbourne.

Australia đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ 3 do biến thể Delta có khả năng lây lan cao gây ra, khiến hai thành phố lớn nhất là Sydney và Melbourne cùng thủ đô Canberra phải phong tỏa, ảnh hưởng đến gần một nửa dân số gồm 25 triệu người nước này.  

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các số liệu chính thức của Chính phủ liên bang Australia cho thấy 50,1% người dân Australia trên 16 tuổi đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19, sau một tuần tiêm chủng kỷ lục trên toàn quốc. Tính đến ngày 24/9, Australia đã tiêm được hơn 26 triệu liều vaccine trên cả nước, trong đó 2.076.000 liều được tiêm trong tuần trước, đạt tốc độ tiêm chủng bình quân đầu người cao hơn cả Pháp, Đức, Italy, Thụy Điển, Anh và Mỹ.

Thủ tướng Scott Morrison cho rằng với hơn hai triệu liều vaccine được tiêm trong 7 ngày qua, Australia đã đạt một cột mốc quan trọng của chương trình tiêm chủng, giúp nước này tiến gần hơn tới việc mở cửa trở lại trên nhiều vùng của đất nước và bắt tay vào phục hồi kinh tế.

Trong tháng 7 vừa qua, Chính phủ Australia đã công bố lộ trình ứng phó với đại dịch COVID-19, bao gồm việc miễn các hạn chế trong nước đối với người dân được tiêm chủng đầy đủ và cho phép họ đi du lịch nước ngoài khi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở mỗi bang và trên cả nước đạt 80%. Bộ trưởng Y tế Greg Hunt khẳng định chính phủ sẽ bảo đảm đủ nguồn cung vaccine cho tất cả người dân vào cuối tháng 10 và bày tỏ hy vọng mục tiêu tiêm chủng trên có thể đạt được trước dịp Giáng sinh năm nay.

Trần Quyên - Mạnh Hùng - Nguyễn Minh (TTXVN)
Trung Quốc sắp ra mắt vaccine hiệu quả với cả ba biến thể Delta, Gamma, Mu 
Trung Quốc sắp ra mắt vaccine hiệu quả với cả ba biến thể Delta, Gamma, Mu 

Người dân Trung Quốc sắp đón nhận một loại vaccine ngừa COVID-19 mới có tên gọi SCB-2019, được các chuyên gia dự đoán có thể là vaccine hiệu quả nhất được phát triển ở nước này, vì nghiên cứu mới nhất cho thấy SCB-2019 có hiệu quả 79% đối với biến thể Delta và 67% hiệu quả tổng thể đối với bất kỳ biến thể nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN