Hàn Quốc ghi nhận 3 ca tử vong, 586 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong ngày 1/3

Diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt tại Hàn Quốc, Iran và Italy khi số ca tử vong và nhiễm mới tại ba nước này đều tăng rất nhanh trong ngày 1/3, trong khi đó Mỹ, Australia và Thái Lan đã gia nhập danh sách các nước có bệnh nhân đầu tiên tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 1/3 thông báo có thêm 3 trường hợp tử vong ở thành phố  Daegu, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 20 người.

Chú thích ảnh
 Binh sĩ Hàn Quốc dựng các giường bệnh và phòng bệnh dã chiến để đón bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện quân y ở Daegu ngày 28/2/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tính đến chiều 1/3, Hàn Quốc đã ghi nhận 3.736 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng thêm 210 ca so với số liệu công bố vào buổi sáng cùng ngày. Tính chung trong ngày hôm nay, tổng số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đã tăng thêm 586 trường hợp, một con số rất đáng lo ngại. Phần lớn các ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc là Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Các thành phố và các tỉnh khác cũng xuất hiện những ca nhiễm mới như thủ đô Seoul và Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc.

Nhà chức trách Hàn Quốc cho rằng, hơn một nửa số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji). Người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa cũng đã phải xét nghiệm trong ngày 1/3. Giáo phái trên cho biết ông Lee Man-hee đã tự cách ly tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi, gần thủ đô Seoul.

Cơ quan y tế địa phương đã tiến hành xét nghiệm khoảng 190.000 thành viên của giáo phái trên và số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 dự kiến sẽ tăng vọt khi có tất cả các kết quả xét nghiệm.

Nhiều nhà thờ tại Hàn Quốc đã phải đóng cửa, trong khi nhiều nhà thờ thực hiện các nghi lễ tôn giáo của mình trên mạng trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách hạn chế tụ tập công cộng.  Lần đầu tiên trong 236 năm lịch sử, nhà thờ Thiên chúa giáo tại Hàn Quốc quyết định không thực hiện các nghi lễ cầu nguyện tại hơn 1.700 địa phương trên khắp đất nước. Tại thủ đô Seoul, nhà thờ Yoido Full Gospel đã đăng bài thuyết giáo lên mạng YouTube cho 560.000 tín đồ, với cảnh quay chỉ gồm một số nhỏ tín đồ tham dự, thay vì toàn bộ 200 thành viên và ca đoàn gồm 60 người. Nhiều nhà thờ Cơ đốc giáo tiến hành nghi lễ trực tuyến. Trong khi đó, các chùa Phật giáo cũng được kêu gọi ngừng các sự kiện.

Chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo sẽ thu lại hàng triệu khẩu trang y tế từ các trường học và phân phối lại cho dân chúng để giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nhanh ở nước này.

Cũng trong ngày 1/3, chính quyền thành phố Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản, thông báo một người đàn ông khoảng 70 tuổi đã tử vong sau khi có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong trong dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Nhật Bản lên 6 người, không kể 6 ca tử vong khác trên du thuyền Diamond Princess.

Bệnh nhân đã được nhập viện từ ngày 17/1 vì một căn bệnh khác, nhưng bắt đầu có các triệu chứng cúm vài tuần sau đó và có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 25/2. Bệnh nhân đã tử vong tối 29/2. Đài NHK và truyền thông địa phương cho biết chính quyền nghi ngờ bệnh nhân đã nhiễm virus trong khi nằm viện.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/ TTXVN

Trong khi đó, tại Iran, số ca tử vong vì dịch COVID-19 đang tăng nhanh một cách bất thường. Theo số liệu cập nhật đến chiều 1/3, Iran đã ghi nhận 987 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 54 ca tử vong, nhiều thứ hai chỉ sau Trung Quốc đại lục. Như vậy, số ca tử vong tại Iran đã tăng thêm 11 người trong một ngày qua.

Đáng chú ý, cựu Bộ trưởng Tư pháp Iran và là cố vấn của Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm, ông Mostafa Pourmohammadi đã bị xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là trường hợp nhiễm mới nhất liên quan đến đội ngũ quan chức cấp cao của nước này. Trước đó, Phó Tổng thống Masoumeh Ebtakar, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran - ông Mojtaba Zolnour và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi cũng đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngoài trường hợp mới phát hiện nhiễm bệnh của ông Pourmohammadi, còn có ông Mohammad Mirmohammadi cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ông Mirmohammadi là thành viên của Hội đồng phân xử khẩn cấp, cơ quan nằm dưới sự chỉ đạo của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei và có nhiệm vụ giải quyết bất đồng hay xung đột giữa Quốc hội và Hội đồng Giám hộ.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nguy hiểm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran đã bố trí nhiều cơ sở trên toàn quốc để hỗ trợ công tác dập tắt dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này.

Hiện Iran đã có  22 trung tâm được trang bị các bộ dụng cụ xét nghiệm virus, cho phép lấy mẫu thử chuẩn đoán nhanh. Giới chức Iran cũng lên tiếng kêu gọi tất cả những người có tiền sử về hô hấp và gan không nên ra ngoài đường.

Tại Italy, Cơ quan Bảo vệ dân sự  (CPD) của nước này thông báo số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Italy đã lên tới 1.128 ca, tính đến 18h00 ngày 29/2 (theo giờ địa phương), trong đó 29 ca tử vong. Như vậy, Italy đã trở thành "điểm nóng" COVID-19 lớn thứ ba thế giới về số người nhiễm, sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc.

Đa số các trường hợp nhiễm tập trung tại Lombardy (miền Bắc) với 615 ca, Emilia Romagna với 217 ca, và Veneto với 191 ca.

Người đứng đầu CPD Angelo Borrelli cho biết hiện khoảng 1.800 nhân viên thực thi pháp luật và 800 tình nguyện viên của CPD đã được triển khai trên cả nước để hỗ trợ các bác sĩ và nhân viên y tế.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết chính phủ đang xem xét sắc lệnh hỗ trợ kinh tế thứ hai, gồm các biện pháp mang tính quyết định hơn, hỗ trợ toàn bộ hệ thống sản xuất, không chỉ các khu vực tâm điểm vùng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trước đó, hôm 28/2, Chính phủ Italy đã thông qua gói biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình, các công ty và các lĩnh vực kinh tế tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Gói biện pháp này tập trung hỗ trợ ngành du lịch, kinh doanh khách sạn; ngừng thu thuế với các doanh nghiệp các nhân khu vực bị cách ly; tạm ngưng thu phí điện nước, gas và môi trường; hỗ trợ lao động tự do lên đến 500 euro/tháng, tối đa 3 tháng; đơn giản hóa thủ tục tiếp nhận trợ cấp; bổ sung quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và tăng gói hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu lên 350 triệu euro....

Tại Đức, Viện kiểm soát dịch bệnh Robert Koch ngày 1/3 thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng từ 66 ca lên 117.  Hơn một nửa số ca nhiễm ở bang Bắc Rhine-Westphalia, nơi đông dân nhất nước Đức. Một số trường học và trung tâm chăm sóc sức khỏe hằng ngày tại bang này sẽ phải đóng cửa từ ngày 2/3 để tránh sự lây lan của virus sau khi có nhân viên nhiễm bệnh.

Trong khi số điểm nóng về dịch COVID-19 đang tăng lên thì việc kiểm soát dịch bệnh này tại Trung Quốc đại lục tiếp tục có nhiều tiến triển tích cực, cho dù có thêm 35 ca tử vong trong ngày 29/2. Theo số liệu của  Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến nay, tổng cộng 41.625 người bệnh đã khỏi bệnh và xuất viện. Riêng trong ngày 29/2, đã có 2.623 người bình phục và xuất viện.

Điều đặc biệt trong ngày 1/3 là một nữ bệnh nhân 98 tuổi, từng có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, đã hoàn toàn khỏi bệnh và được xuất viện tại thành phố Vũ Hán (Wuhan), tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bà là bệnh nhân già nhất trong đợt dịch COVID-19. Bà sống tại quận Giang Ngạn của thành phố Vũ Hán, đã mắc bệnh từ đầu tháng trước và được điều trị tại bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn từ ngày 13/2 cùng với người cháu gái 55 tuổi, hiện vẫn chưa khỏi bệnh. Khi vào viện, bà trong tình trạng nguy kịch và sốt 40 độ C, sau đó đã được uống thuốc chống virus và chống viêm, và được theo dõi 24/24 giờ.

Người phát ngôn Ủy ban Y  tế Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong cho biết tỉ lệ bệnh nhân hồi phục sức khỏe và được phép xuất viện ở nước này đang tiếp tục gia tăng trong tuần qua, đạt mức 52,1%.

Ông Mễ Phong khẳng định tỷ lệ bệnh nhân phục hồi sức khỏe trong dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán (Wuhan) cũng đã tăng lên trong tuần qua, cho thấy tình hình ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh tổng thể tiếp tục được cải thiện và hiệu quả của công tác điều trị y tế là hết sức rõ ràng.

Cũng trong ngày 1/3, Bệnh viên nhân dân thành phố Vô Tích, thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 1/3 thông báo các bác sĩ đã hoàn thành ca phẫu thuật ghép hai phổi trên một bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Ca phẫu thuật diễn ra trong ngày 29/2, kéo dài 5 giờ, do nhóm phẫu thuật của bác sĩ Chen Jingyu - chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật phổi tại Trung Quốc và cũng là giám đốc bệnh viện trên, thực hiện. Phổi từ người hiến chết não và được chuyển bằng đường sắt cao tốc từ bên ngoài tỉnh này.

Bệnh nhân 59 tuổi, đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 từ ngày 26/1 và đã có một số xét nghiệm acid nucleic âm tính. Sau khi được hỗ trợ bằng ống thông khí quản, thở ôxy, và dùng thuốc, phổi vẫn có các hoạt động bất thường nghiêm trọng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hiện ở trong tình trạng ổn định, các phổi ghép đã hoạt động tốt.

Trong khi đó, tại Mỹ, sau ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2. Thống đốc bang Washington, Jay Inslee ngày 29/2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi địa phương này.

Lý giải quyết định trên, ông Inslee cho biết đây là thời điểm đưa ra các biện pháp chủ động và tích cực để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người dân sống tại bang Washington.

Thông qua việc ban bố tình trạng khẩn cấp, bang Washington sẽ có được hỗ trợ của các cơ quan liên bang trong việc huy động mọi nguồn lực để ứng phó với dịch COVID-19 cũng như giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng khôi phục tình hình sau dịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29/2 liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Tổng thống Mỹ  Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét việc áp đặt các hạn chế nhập cảnh tại khu vực biên giới phía Nam, đồng thời sẽ có cuộc gặp với các công ty dược phẩm Mỹ nhằm thảo luận về vaccine phòng chống virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Trump cho rằng ca tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2 được xác định tại Mỹ là bệnh nhân trước đó có nguy cơ cao về sức khỏe, đồng thời nhận định có thể sẽ có thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 khác tại Mỹ trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ đã chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào xảy ra.

Mỹ hiện đã có 69 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Hiện Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) chưa khẳng định được mức độ dịch sẽ ở mức nhẹ hay nghiêm trọng khi xâm nhập vào Mỹ nhưng khuyến cáo người dân chuẩn bị tinh thần đối phó với dịch bệnh.

Đến tối 1/3, trên toàn thế giới đã có 87.674 ca nhiễm và 2.994 ca tử vong do dịch COVID-19. Cho đến nay đã có tổng cộng 42.631 ca đã phục hồi và khỏi bệnh. Dịch bệnh đã xuất hiện và lây lan tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thanh Bình (TTXVN)
Ireland xác nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên
Ireland xác nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên

Trung tâm giám sát và bảo vệ y tế (HPSC) của Ireland ngày 29/2 đã xác nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN