Hàn Quốc ghi nhận 20 ca tử vong do dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo có thêm 3 trường hợp tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố Daegu ngày 1/3, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 20 người.

Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng tại một khu chợ ở Gwangju, Hàn Quốc, ngày 1/3/2020, nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

Một người phụ nữ 86 tuổi, đã tự cách ly tại nơi cư trú trong khi chờ nhập viện sau khi có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, đã được chuyển đến bệnh viện ngày 1/3, song đã tử vong vì khó thở. Bệnh nhân này có tiền sử bệnh tiểu đường và mỡ máu cao.

Một bệnh nhân khác là nam giới, 80 tuổi, từng đến khám ở hạt Chilgok gần đó. Ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 28/2 và đã phải nhập viện. Bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp từ lâu.
Trước đó, cùng ngày, một bệnh nhân 83 tuổi ở Daegu cũng đã tử vong.

Trong một diễn biến liên quan tới dịch bệnh COVID-19, theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên thành 29 người.

Theo thông báo từ Bộ Y tế Malaysia, tất cả các ca nhiễm mới đều là công dân Malaysia trong độ tuổi từ 20 - 52. Kết quả xét nghiệm được đưa ra ngày 29/2. Trong số này, một người từng đến du lịch tại thành phố Thượng Hải (Shanghai, Trung Quốc) hồi giữa tháng Một. Người này bị sốt và đau họng hôm 27/2 trước khi được đưa đi khám và xét nghiệm tại bệnh viện. Ca tiếp theo là một y tá tập sự, nhiễm bệnh khi có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm trước đó. Trường hợp thứ ba cũng có tiếp xúc gần với người đã mắc virus SARS-CoV-2 khi làm việc cùng công ty. Ca cuối cùng nhiễm bệnh khi ở cùng phòng với một bệnh nhân.

Trong số 29 ca nhiễm tại Malaysia, công dân Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 15 ca, công dân Malaysia là 11 trường hợp. Ngoài ra, Mỹ, Nhật Bản và Italy mỗi nước đều có một ca nhiễm đang ở tại Malaysia. Cho đến nay, 22 trường hợp đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện. Các ca còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện thuộc thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor.

Trong một diễn biến khác, Pakistan đã quyết định đóng cửa biên giới với Afghanistan ở Chaman, thuộc tỉnh Balochistan trong một tuần nhằm tránh lây lan virus ở hai bên biên giới. Bộ Nội vụ Pakistan ra tuyên bố cho biết cửa khẩu Chaman sẽ đóng từ ngày 2/3 "trong một giai đoạn kéo dài 7 ngày", đồng thời cho biết thêm rằng quyết định này do Chính phủ Pakistan đưa ra vì lợi ích tốt nhất của người dân hai nước.

Pakistan hiện đã ghi nhận 4 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong khi Afghanistan chỉ có 1 ca.

Mạnh Hùng - Đình Nhương (TTXVN)
11 ca tử vong do dịch COVID-19 tại Iran trong ngày 1/3
11 ca tử vong do dịch COVID-19 tại Iran trong ngày 1/3

Theo số liệu cập nhật đến chiều 1/3, Iran đã ghi nhận 987 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 54 ca tử vong, nhiều thứ hai chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN