Hàn Quốc cấm sử dụng cốc nhựa dùng một lần từ tháng 12/2020

Trước việc sử dụng tràn lan khiến lượng rác thải nhựa tăng nhanh trong giai đoạn dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cấm sử dụng cốc nhựa dùng một lần kể từ tháng 12/2020.

Chú thích ảnh
Cốc nhựa dùng một lần. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng rác thải nhựa từ dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến đã tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm giải quyết tình trạng này, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã ra quy định cấm các quán ăn và nhà hàng cung cấp đồ nhựa dùng một lần. 

Theo đó, kể từ tháng tới, tại những địa phương áp dụng giãn cách xã hội cấp độ 1, các nhà hàng tuyệt đối không được sử dụng cốc dùng một lần. Đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội cấp độ 1,5 và 2,5, đồ nhựa dùng một lần cũng bị cấm dùng trừ khi khách hàng yêu cầu. Khi Chính phủ Hàn Quốc ban lệnh giãn cách xã hội ở mức 3, chính quyền địa phương sẽ quyết định về việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Dự kiến, trong năm 2021, Bộ Môi trường Hàn Quốc cũng sẽ ban hành quy định hạn chế sử dụng cốc giấy dùng một lần.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Trung Quốc quyết tâm loại bỏ đồ nhựa dùng một lần
Trung Quốc quyết tâm loại bỏ đồ nhựa dùng một lần

Tới cuối năm 2020, Trung Quốc sẽ cấm dùng núi ni lông không thể phân hủy ở các thành phố lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN