Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cùng với phiên tòa về việc luận tội đang diễn ra tại Toà án Hiến pháp Hàn Quốc, Tổng thống Yoon đang bị điều tra hình sự về tội nổi loạn, một trong những hành vi vi phạm quyền miễn trừ truy tố của tổng thống. Tổng thống Yoon không có nghĩa vụ phải tới phiên điều trần trước khi diễn ra phiên xét xử, do đây chỉ là thủ tục để chuẩn bị cho phiên tòa chính thức.
Cùng bị cáo buộc tội nổi loạn với ông Yoon còn có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và một số người khác. Tất cả bị cáo buộc kích động nổi loạn bằng cách ban bố tình trạng khẩn cấp bất hợp pháp, do không có bất kỳ dấu hiệu chiến tranh, xung đột vũ trang hay khủng hoảng quốc gia nào. Ngoài ra, ông Yoon cũng bị cáo buộc đã điều động quân đội tới Quốc hội để ngăn các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ lệnh thiết quân luật, đồng thời lên kế hoạch bắt giữ các nhân vật chính trị quan trọng.
Hiện tại, Tổng thống Yoon đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Seoul ở Uiwang, phía Nam thủ đô Seoul, để phục vụ quá trình điều tra. Sau khi được Cơ quan điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) dỡ bỏ lệnh cấm tiếp xúc với người ngoài hôm 24/1 vừa qua, ông Yoon đã có cuộc gặp với đội ngũ cố vấn tại Văn phòng Tổng thống, trong đó có Chánh Văn phòng Tổng thống Chung Jin Suk, hôm 31/1. Tiếp đó, ngày 3/2, Tổng thống Yoon gặp ban lãnh đạo đảng cầm quyền Sức mạnh Nhân dân (PPP).