Hạn hán sang năm thứ 13, Chile lần đầu chia lịch cấp nước ở thủ đô

Các con sông chính cung cấp nguồn nước cho thủ đô Santiago đang khô cạn, buộc giới chức Chile phải lên kế hoạch phân chia sử dụng nước chưa từng có tiền lệ. 

Chú thích ảnh
Đất đai khô cằn ở ngoại ô Santiago. Ảnh: Shutterstock

Khi đợt hạn hán kéo dài kỷ lục bước sang năm thứ 13, Chile đã thông báo kế hoạch cấp nước luân phiên tại nhiều khu vực ở thủ đô Santiago, nơi sinh sống của gần 6 triệu dân. 

“Một thành phố không thể sống thiếu nước. Và chúng ta đang ở trong một tình thế chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 491 năm của Santiago, khi phải chuẩn bị kịch bản không có đủ nước để người dân sử dụng”, Thống đốc vùng đô thị Santiago, ông Claudio Orrego phát biểu tại một cuộc họp báo. 

Theo đó, kế hoạch bao gồm việc thiết lập hệ thống cảnh báo gồm bốn cấp độ từ xanh đến đỏ và cắt nước luân phiên trong vòng 24 giờ đối với 1,7 triệu khách hàng. Hệ thống cảnh báo dựa trên sức chứa của sông Maipo và Mapocho, vốn đang chứng kiến mực nước suy giảm do hạn hán kéo dài. 

Chính phủ Chile ước tính rằng lượng nước sẵn có của quốc gia này đã giảm từ 10% đến 37% trong 30 năm qua và có thể giảm thêm 50% nữa ở miền Bắc và miền Trung Chile vào năm 2060.

Lượng nước thiếu hụt ở các con sông được tính bằng lít trên giây sẽ quyết định xem liệu việc cắt nước có diễn ra sau mỗi 12, 6 hoặc 4 ngày hay không. Trong mỗi trường hợp, một khu vực khác nhau sẽ phải đối mặt với tình trạng cắt nước mỗi ngày.

Ông Orrego nói: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Santiago có kế hoạch phân bổ lượng nước do mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Điều quan trọng là người dân phải hiểu rằng biến đổi khí hậu thực sự hiện hữu. Nó không chỉ mang tính toàn cầu mà còn mang tính địa phương ”.

Các khu vực sử dụng nước giếng hoặc các nguồn khác ngoài hai con sông kể trên sẽ không nằm trong vùng bị cắt nước luân phiên. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Guardian)
Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ đối với các khoản nợ nước ngoài
Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ đối với các khoản nợ nước ngoài

Giới chức Sri Lanka ngày 12/4 tuyên bố vỡ nợ vì không trả được khoản nợ nước ngoài lên tới 51 tỷ USD và đang chờ gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN