Hai vụ đánh bom ở Volgograd có thể liên quan với nhau

Ngày 30/12, các nhà điều tra cho biết vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào xe ô tô điện chật ních hành khách ở thành phố Volgograd, miền Nam nước Nga, là do một kẻ đánh bom liều chết tiến hành.

Tàu điện bị hư hỏng nặng sau vụ đánh bom ngày 30/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Loại thuốc nổ được sử dụng trong các vụ tấn công đã cho thấy vụ đánh bom ô tô điện với vụ tấn công hôm 28/12 tại ga xe lửa Volgograd có thể đã được lên kế hoạch cùng nhau.

Ủy ban Điều Tra nêu rõ: “Các khối thuốc nổ do một kẻ đánh bom liều chết là nam giới kích hoạt. Người ta đã tìm thấy các mảnh thi thể của tên này”.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Oleg Salagai nói với Đài truyền hình quốc gia Nga rằng vụ đánh bom liều chết trên ô tô điện này đã khiến 14 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Trong khi đó, ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho hay Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tăng cường an ninh trên cả nước sau các vụ đánh bom kể trên.



TN (Theo AFP)
Lại khủng bố ở Nga, ít nhất 10 người chết
Lại khủng bố ở Nga, ít nhất 10 người chết

Chỉ một ngày sau vụ đánh bom làm 17 người thiệt mạng, tại thành phố Volgograd, miền Nam nước Nga lại xảy ra một vụ đánh bom liều chết trên tàu điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN