Hải quân Trung Quốc tập trận ở Thái Bình Dương

Theo tờ “Giải phóng Quân báo” số ra ngày 19/10, Hải quân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 18/10 đã bắt đầu cuộc diễn tập tác chiến ở vùng biển xa thuộc Tây Thái Bình Dương.

Cuộc diễn tập kéo dài đến đầu tháng 11 này dự kiến sẽ nâng cao khả năng tác chiến ở vùng biển xa, hoàn thiện các chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như đẩy mạnh công tác huấn luyện lực lượng vũ trang của các hạm đội, tàu ngầm, máy bay và tên lửa bờ biển của Trung Quốc. Cả ba hạm đội của Hải quân Trung Quốc gồm Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải đều tham gia cuộc diễn tập này.

Hải quân PLA nhấn mạnh cuộc tập trận này phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.


TN(theo THX)
Lý do khiến hải quân Anh “bất lực”
Lý do khiến hải quân Anh “bất lực”

Cuối tháng 9/2013, Hải quân Anh ra mắt tàu ngầm năng lượng hạt nhân mới nhất lớp Astute, HMS Artful cùng với tàu khu trục lớp Daring, HMS Duncan. Nhìn bên ngoài, việc hạ thủy các tàu chiến này rất ấn tượng và hoành tráng, nhưng đằng sau đó là một loạt các khó khăn mà hải quân Anh đang phải đối mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN