Hai phó tướng Al-Qaeda Bắc Phi bị tiêu diệt

Một nguồn tin an ninh cho biết, lực lượng đặc nhiệm Algeria đã bắn chết 4 phần tử vũ trang Hồi giáo, trong đó có 2 cấp phó của thủ lĩnh Al-Qaeda ở khu vực Maghreb Hồi giáo (AQIM), chi nhánh của mạng lưới khủng bố này tại Bắc Phi.

Một xe tải của quân đội Algeria gần Ain Amenas hôm 20/1. Ảnh: AFP


Nguồn tin cho hay hai phó tướng bị tiêu diệt này là tên Abu Al Walid Tuhami chuyên phụ trách mảng thông tin liên lạc của AQIM, và tên Ayadh Abu Abderahmane, chịu trách nhiệm điều phối giữa các khu vực khác nhau.

Cũng theo nguồn tin giấu tên này, cuộc đột kích đêm 19/7 tại khu vực Bouira, phía đông thủ đô Algiers, còn phát hiện một lượng tiền lớn, có thể là tiền chuộc được trả cho AQIM để nhóm này để phóng thích các con tin phương Tây.

Theo giới chuyên gia an ninh, trong 10 năm qua, AQIM đã thu về khoảng 120 triệu euro tiền chuộc để trả tự do cho các con tin phương Tây.



TN (Theo Reuters)
Bắt hai nghi can Al-Qaeda 'giống' nghi phạm Boston

Chính phủ Tây Ban Nha hôm nay thông báo cảnh sát nước này vừa bắt giữ hai nghi can dính líu tới mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, có hồ sơ giống với hai nghi phạm trong vụ đánh bom ở Boston, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN