Hai miền Triều Tiên trao đổi danh sách các gia đình sắp được đoàn tụ

Hàn Quốc và Triều Tiên đã trao đổi danh sách cuối cùng gồm những người sẽ tham gia cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau Chiến tranh Triều Tiên, dự kiến tổ chức vào cuối tháng này.

Chú thích ảnh
Con gái ở Hàn Quốc đoàn tụ với người cha 88 tuổi ở Triều Tiên tại buổi đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang tháng 10/2015. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 4/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết việc trao đổi đã diễn ra ở làng đình chiến Panmunjom. Trước đó, hai bên đã nhất trí tổ chức một cuộc đoàn tụ cho 100 người từ mỗi bên, nhưng số người được chốt trong danh sách cuối cùng hiện chưa được công bố.

Cuộc đoàn tụ sắp tới được lên kế hoạch vào ngày 20-26/8 tới tại Núi Kumgang. Đây là một trong các nỗ lực thực hiện cam kết tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua và sẽ đánh dấu cuộc đoàn tụ đầu tiên kể từ tháng 10/2015.

Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000, hai miền Triều Tiên đã tổ chức 20 đợt đoàn tụ các gia đình ly tán.

Phái đoàn Hàn Quốc tới Triều Tiên chuẩn bị cho hoạt động đoàn tụ gia đình ly tán
Phái đoàn Hàn Quốc tới Triều Tiên chuẩn bị cho hoạt động đoàn tụ gia đình ly tán

Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung ngày 1/8 đã tới Triều Tiên để kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN