Hai miền Triều Tiên nhất trí hội đàm cấp cao lần hai

Tân Hoa xã ngày 13/2 dẫn lời một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục tổ chức vòng đàm phán cấp cao lần thứ hai vào 10h sáng 14/2 (giờ địa phương) tại khu phi quân sự Panmunjeom, giới tuyến phân cách hai miền, trong một nỗ lực nhằm khai thông tình trạng bế tắc trong quan hệ.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi hai miền kết thúc vòng đàm phán cấp cao lần đầu tiên kể từ năm 2007. Trước đó, ngày 12/2, ngay trước thềm cuộc đoàn tụ gia đình ly tán giữa hai miền, giới chức Hàn Quốc và Triều Tiên đã có cuộc đàm phán kéo dài một ngày nhưng không đạt được tiến triển cụ thể.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/2, quân đội Hàn Quốc xác nhận sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ theo đúng kế hoạch vì đây là cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ.

Cuộc đối thoại cấp cao giữa phái đoàn Hàn Quốc và phái đoàn Triều Tiên ngày 12/2. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Trả lời họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết các cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" được tiến hành hàng năm và mang tính chất phòng thủ. Ông Kim khẳng định các cuộc tập trận này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Hàn Quốc và bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Kim, sẽ là không thích hợp nếu gắn sự kiện nhân đạo đoàn tụ các gia đình bị ly tán với các cuộc tập trận quân sự vì vấn đề an ninh quốc gia này, đồng thời nhấn mạnh quy mô và nội dung hai cuộc tập trận đã được Seoul và Washington thống nhất từ năm 2013.

Trước đó, ngày 10/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo các lực lượng hỗn hợp Hàn - Mỹ sẽ tiến hành tập trận "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" từ ngày 24/2 - 18/4, trùng 2 ngày với sự kiện tổ chức đoàn tụ gia đình dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 25/2.

Bình Nhưỡng đã kêu gọi Seoul hoãn kế hoạch tập trận chung Mỹ - Hàn cho đến sau khi kết thúc cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán, song phía Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu này của Triều Tiên, cho rằng không thể gắn sự kiện mang tính nhân đạo với vấn đề quân sự, đồng thời khẳng định chương trình đoàn tụ cho các gia đình ly tán sẽ là bước đầu tiên để cải thiện quan hệ, hướng tới xây dựng lòng tin giữa hai miền Triều Tiên.


TTXVN/Tin tức
Hàn-Triều đàm phán cấp cao thất bại
Hàn-Triều đàm phán cấp cao thất bại

Các quan chức cấp cao của hai bên đã tiến hành một cuộc đối thoại kéo dài, bao gồm hai vòng thảo luận toàn thể và hai cuộc họp riêng của các trưởng đoàn, tới tận 23 giờ 35 phút ngày 12/2. Tuy nhiên, cuộc đối thoại kết thúc mà không đạt được sự nhất trí nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN