Hai hãng hàng không châu Phi tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc

Hai hãng không Kenya Airlines của Kenya và Rwandair của Rwanda đã ngừng tất cả các chuyến bay đi và đến từ Trung Quốc cho đến khi có thông báo mới trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi gây chết người do virus Corona chủng mới (2019-nCoV) đang lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chú thích ảnh
Máy bay của Ethiopian Airlines tại sân bay quốc tế Bole, thủ đô Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: Phi Hùng/Pv TTXVN tại Nam Phi

Trong một thông báo đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter, đại diện của Kenya Airlines cho biết hãng đã tạm thời ngừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Quảng Châu từ ngày 31/1 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Còn Rwandair cho biết hãng sẽ ngừng tất cả chuyến bay giữa thủ đô Kigali của Rwanda và thành phố Quảng Châu của Trung Quốc. Quyết định này sẽ được xem xét lại vào tháng hai.

Kenya Airlines và Rwandair là hai hãng hàng không tiếp theo trên thế giới đưa ra quyết định ngừng khai thác các chuyến bay tới Trung Quốc trước sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi do virus Corona chủng mới.

Virus Corona mới lần đầu tiên bùng phát tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc, cuối năm ngoái, sau đó lây lan sang nhiều nước trên thế giới. Tính đến sáng 31/1, trên toàn thế giới đã có 9.805 ca nhiễm bệnh ở khoảng 20 quốc gia và 214 người tử vong vì dịch bệnh viêm phổi do nCoV.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Triều Tiên đóng cửa các tuyến vận chuyển đường sắt và hàng không với Trung Quốc
Triều Tiên đóng cửa các tuyến vận chuyển đường sắt và hàng không với Trung Quốc

Triều Tiên đã đóng cửa mọi tuyến đường sắt và hàng không đi qua biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona chủng mới (2019-nCoV) gây bệnh viêm phổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN