Hai binh sĩ Hy Lạp xâm phạm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã được trả tự do

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn nguồn hãng Thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/8 đưa tin một tòa án nước này đã ra lệnh trả tự do cho hai binh sĩ Hy Lạp, những người trước đó bị Ankara bắt giữ hồi tháng 3 với cáo buộc xâm nhập lãnh thổ trái phép.

Theo phán quyết của tòa án ở tỉnh Edirne, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, trong thời gian chờ xét xử, hai binh lính Hy Lạp sẽ được trả tự do. Tuy nhiên với phán quyết trên, hiện chưa rõ liệu những binh lính này có thể trở về Hy Lạp được hay không. Mặc dù vậy, đây cũng có thể được coi là một động thái giúp cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Ảnh: THX/TTXVN

Ngay sau khi tòa án trên ra phán quyết, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã lập tức lên tiếng hoan nghênh khi cho rằng đây là một "hành động công lý". Trong một tuyên bố, Thủ tướng Hy Lạp Tsipras đánh giá quyết định phóng thích hai binh lính nước này của Ankara là một hành động công lý, góp phần củng cố tình hữu nghị, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và sự ổn định trong khu vực.

Trước đó trong một cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Hy Lạp Tsipras cho biết lãnh đạo hai nước đã nhất trí cùng nhau tập trung nỗ lực giảm bớt căng thẳng tại khu vực biển Aegea.

Hai binh lính Hy Lạp bị bắt giữ từ ngày 2/3 vì xâm nhập khu vực quân sự tuyệt mật của Thổ Nhĩ Kỳ. Một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ yêu cầu trả tự do cho hai binh lính Hy Lạp nói trên để mở cuộc điều tra về “dữ liệu số” được tìm thấy trong hành lý của họ cũng như âm mưu gián điệp quân sự. Phía quân đội Hy Lạp cho biết hai người này đã “vô tình” đi vào biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ khi bị lạc đường trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ được kiểm soát chặt chẽ sau sự bùng phát làn sóng người di cư đổ vào châu Âu năm 2015, đi kèm với các mối đe dọa khủng bố. Vụ việc trên càng làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ vốn không êm thấm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp do nhiều mâu thuẫn về vấn đề 2 cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ và người Cyprus gốc Hy Lạp trên đảo Cyprus.

TTXVN/Báo Tin tức
Các công nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Libya được trả tự do
Các công nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Libya được trả tự do

Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA), được Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ, ngày 23/6 cho biết 3 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị các tay súng bắt cóc ở miền Nam Libya năm 2017 đã được trả tự do.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN