Hạ viện Mỹ thúc đẩy dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD

Ngày 22/2, với 19 phiếu thuận và 16 phiếu chống, Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cứu trợ liên quan dịch COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm y tế ở Houston, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dự luật vẫn phải được Ủy ban Quy tắc thông qua trước khi đưa ra xem xét tại Hạ viện vào cuối tuần này. Dự luật cứu trợ của Tổng thống Biden có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức chính trị và các thủ tục liên quan tại Thượng viện sau khi Hạ viện thông qua. 

Phát biểu tại phiên điều trần, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Kentucky John Yarmuth cho biết Ủy ban Ngân sách Hạ viện đang đẩy nhanh tiến độ phê chuẩn văn kiện này. Dự luật bao gồm chi phiếu kích thích kinh tế trị giá 1.400 USD, gia hạn trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp, tài trợ tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19, hỗ trợ 129 tỷ USD cho các trường học, tăng tín dụng thuế thu nhập và kế hoạch tăng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ vào năm 2025. 

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Pennsylvania Brendan Boyle cho biết khoảng 70% người dân Mỹ ủng hộ dự luật này, trong đó một nửa là các đảng viên đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, phe Cộng hòa tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện cho rằng đảng Dân chủ đã điều chỉnh ngân sách để thúc đẩy thông qua dự luật mà không có sự ủng hộ của phe Cộng hòa tại Thượng viện và nhiều điều khoản trong dự luật cũng không liên quan đến đại dịch COVID-19. Đáng chú ý, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Missouri Jason Smith cho rằng dự luật này là "kế hoạch sai lầm". Đảng Cộng hòa cho biết Văn phòng Ngân sách Quốc hội đã ước tính khoảng 700 tỷ USD sẽ không được chi cho đến năm 2022 hoặc muộn hơn. 

Với tình hình trên, đảng Dân chủ có thể sẽ gặp không ít khó khăn tại Thượng viện.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo ngân sách mở đường cho gói cứu trợ COVID-19
Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo ngân sách mở đường cho gói cứu trợ COVID-19

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, Hạ viện nước này ngày 5/2 đã thông qua một dự thảo ngân sách cho phép đảng Dân chủ thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD theo đề xuất của Tổng thống Joe Biden mà không cần sự ủng hộ của một số thành viên đảng Cộng hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN