Máy bay đậu trên đường băng của sân bay Schiphol sau khi tuyết rơi dày ở Amsterdam. Ảnh: AFP
Trước đó ngày 2/1, KLM đã chủ động thông báo hủy 114 chuyến bay trong lịch bay ngày 3/1. Tuy nhiên, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến xấu khiến số chuyến bị hủy trong ngày này tăng thêm 73 chuyến, tác động lớn đến kế hoạch di chuyển của hành khách.
Nguyên nhân chính đến từ tình trạng tuyết rơi dày tại sân bay Schiphol – trung tâm hàng không lớn nhất của Hà Lan. Tuyết phủ kín đường băng buộc sân bay phải tăng cường các hoạt động phá băng cho máy bay, trong khi hướng gió không thuận lợi càng làm giảm khả năng khai thác an toàn của các đường băng. Đại diện sân bay Schiphol cho biết dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi, khiến nguy cơ gián đoạn lịch bay trong ngày 4/1 càng gia tăng.
Trong bối cảnh đó, hành khách được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin từ hãng hàng không và sân bay, đồng thời chuẩn bị cho khả năng thay đổi lịch trình vào phút chót.
Trái ngược với tình hình tại Hà Lan, hoạt động hàng không tại sân bay Brussels (Bỉ) trong chiều 3/1 vẫn diễn ra tương đối ổn định. Theo bảng thông tin chuyến bay, dù ghi nhận một số chuyến bị chậm giờ do ảnh hưởng gián tiếp của thời tiết khu vực, nhưng chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng hay làn sóng hủy chuyến trên diện rộng.
Sự đối lập này cho thấy mức độ tác động khác nhau của thời tiết mùa Đông tại các sân bay châu Âu, đồng thời nhấn mạnh những thách thức lớn mà ngành hàng không phải đối mặt trong giai đoạn thời tiết cực đoan.