Guatemala nói không với đơn tị nạn của huyền thoại McAfee

Hãng BBC ngày 7/12 đưa tin, nhà chức trách Guatemala đã từ chối đơn xin tị nạn của John McAfee, nhà sáng lập huyền thoại hãng phần mềm diệt virus mang tên chính ông nhưng đang thất thế, sau có trát bắt giữ ở Belize do bị nghi sát hại một người hàng xóm hôm 11/11.


McAfee (giữa) và bạn gái Vanegas. Ảnh: Internet

 

John McAfee cùng cô bạn gái 20 tuổi, Sam Vanegas đã vượt biên giới tới Guatemala để xin tị nạn chính trị tại quốc gia Trung Mỹ này sau cuộc chạy trốn cảnh sát Belize suốt hơn 3 tuần. Cựu doanh nhân 67 tuổi này từng làm nên sự nghiệp lớn ở Thung lũng Silicon. Người đàn ông này từng tạo dựng được gia sản trị giá hàng trăm triệu USD trong thời Internet mới phát triển sơ khai hồi thập niên 1990 bằng một phần mềm diệt virus ưu việt mang tên ông, trước khi từ bỏ công việc danh giá và trở thành một kẻ phiêu lưu. McAfee đã “dạt” tới sống ở Belize hồi năm 2009 khi đã mất phần lớn gia sản do các cuộc đầu tư sai lầm và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Kể từ đó, McAfee ngày càng sa đọa và đã rơi vào tình cảnh nghiện ngập, lạm dụng các loại ma túy gây ảo giác và tình dục. McAfee từng bị bắt hồi tháng 4/2012, khi cảnh sát phát hiện ông sống với một cô gái 17 tuổi và tàng trữ 7 khẩu súng các loại trong nhà.


Hôm 5/12, McAfee đã bị bắt giữ sau khi nhập cư bất hợp pháp vào Guatemala. Trong khi bị bắt giam, cựu triệu phú này một mực kêu oan và đã được đưa tới bệnh viện sau khi phàn nàn rằng bị đau ngực. Nhiều khả năng ông sẽ bị dẫn độ về Belize.



T.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN