Giường phục vụ cho Olympic Tokyo được làm từ bìa các tông

Những chiếc giường giành cho vận động viên tại Olympic Tokyo 2020 và Paralympic Games sẽ được làm từ bìa các tông tái chế.

Chú thích ảnh
Giường phục vụ cho Olympic Tokyo 2020. Ảnh: BBC

Đài BBC (Anh) ngày 9/1 đưa tin phần nệm giường trong khi đó được làm từ vật liệu polyethylene (nhựa PE) có thể tái chế để sản xuất sản phẩm nhựa sau khi Olympic Tokyo 2020 kết thúc.

Sẽ cần 18.000 chiếc giường để phục vụ cho Olympic Tokyo 2020 và 8.000 chiếc dành cho Paralympic.

Chiếc giường dài khoảng 2,1 m và nhà sản xuất khẳng định nó có thể chịu được trọng lượng khoảng 200 kg.

Cũng nằm trong kế hoạch biến sự kiện thân thiện hơn với môi trường, chiếc đuốc Olympic Tokyo 2020 được rước sẽ làm từ nhôm rác thải và các bệ đài có thành phần là rác thải nhựa đại dương. Điện phục vụ cho Olympic Tokyo 2020 được lấy từ những nguồn năng lượng tái tạo.

Huy chương dành cho Olympic Tokyo 2020 được sản xuất hoàn toàn từ vật liệu tiêu dùng tái chế.

Olympic Tokyo diễn ra từ 24/7-9/8/2020 trong khi Paralympic được tổ chức từ 25/8-6/9.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ra mắt các áp-phích chào mừng Olympic và Paralympic Tokyo 2020
Ra mắt các áp-phích chào mừng Olympic và Paralympic Tokyo 2020

Ngày 6/1, Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã công bố các tấm áp-phích nghệ thuật chính thức để chào đón hai sự kiện thể thao lớn này, trong đó có các bức tranh của các tác giả truyện tranh, các họa sĩ, các nghệ nhân viết thư pháp và các nhiếp ảnh gia của Nhật Bản và các nước khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN