Giữa căng thẳng, Tổng thống Syria thử tài làm phi công Su-35

Đến thăm căn cứ quân sự Hmeymim tại tỉnh Latakia trong ngày 28/6, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có dịp ngồi vào ghế phi công trên chiếc chiến đấu cơ Su-35.


Theo kênh truyền hình RT, dịp này đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Syria đến thăm một đường bay quân sự. Các bức ảnh chụp chuyến thăm của Tổng thống Syria tới căn cứ đã được đăng và chia sẻ trên kênh Telegram và các phương tiện truyền thông khác của chính phủ Syria.

Lần đầu Tổng thống Assad đến thăm một đường bay quân sự.

Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, tại căn cứ Hmeymim, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã đi cùng và giới thiệu cho Tổng thống Assad về chiếc máy bay quan trọng và tối tân nhất trên thế giới – Su-35.

Quan chức quân sự Nga giới thiệu vũ khí cho Tổng thống Assad.

Hai người đã bàn luận các hành động hợp tác giữa lực lượng quân chính phủ Syria và quân đội Nga trong chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nusra.

Tổng thống Assad và Tướng Gerasimov cũng trò chuyện về việc sửa đổi bản ghi nhớ chung trong việc thiết lập các vùng giảm căng thẳng trong đất nước với mục đích chấm dứt xung đột tại Syria.

Trước đó, vào đầu năm nay, hai quốc gia đã ký một thỏa thuận, cho phép Nga sử dụng căn cứ Hmeymim và cảng hải quân Tartus trong vòng 49 năm. Từ 2015, quân đội Nga đã triển khai chiến dịch chống khủng bố tại Syria theo đề nghị từ phía Syria. Tháng 3/2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh phần lớn lực lượng Nga rút quân, song vẫn để các đơn vị tại hai căn cứ trên duy trì nhiệm vụ để theo dõi tình trạng ngừng bắn.

Nga được sử dụng căn cứ Hmeymim trong chiến dịch chống IS tại Syria.

Hôm qua, Nhà Trắng đã ra một tuyên bố bất ngờ,
cảnh báo Syria sẽ phải "trả giá đắt" nếu như tiếp tục tấn công vũ khí hóa học. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo Damascus đang chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công hóa học, giống như lần tấn công vào thị trấn Khan Sheikhoun hôm 4/4 vừa qua, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, tuyên bố ngắn gọn của Nhà Trắng không đưa chi tiết về quá trình chuẩn bị cũng như làm thế nào mà họ lại phát hiện ra.

Lực lượng quân sự của Tổng thống Assad trước đó khẳng định không hề dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường mà vụ không kích hôm 4/4 đơn giản chỉ nhằm vào một cuộc họp cấp cao của các nhóm phiến quân.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Tổng thống Syria thăm căn cứ không quân Nga
Tổng thống Syria thăm căn cứ không quân Nga

Văn phòng tổng thống Syria thông báo trên tài khoản Telegram rằng Tổng thống nước này Bashar al-Assad ngày 27/6 đã thăm một căn cứ không quân của Nga ở Hmeymim, miền Tây Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN