Giới ngoại giao nhận định về thời điểm nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Các nhà ngoại giao tại hội nghị Diễn đàn Doha thường niên ở Qatar cho rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza sẽ khó có thể được nối lại trong vài tuần tới.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel tại các vị trí gần biên giới Gaza. Ảnh: AP

Theo trang The Guardian (Anh), Mỹ tin rằng việc nối lại đàm phán có thể diễn ra sớm nhất là vào dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, các khung thời gian khác nhau đang được đưa ra.

Trong đó, đã có những sáng kiến ngoại giao mới  - bao gồm cuộc tranh luận và bỏ phiếu tiếp theo về lệnh ngừng bắn tại đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 12/12. Tuy nhiên, giới chức nhận định Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không gây thêm áp lực nào lên Israel để chấm dứt chiến dịch tấn công.

Tại châu Âu, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết khối này sẽ đề xuất chính phủ các nước thành viên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người định cư cực đoan Bờ Tây có hành vi bạo lực chống lại người Palestine. Động thái này cũng được thực hiện tại London. Ông Andrew Mitchell, Thứ trưởng phụ trách phát triển quốc tế của Anh , nói với các nghị sĩ rằng chính phủ đang xem xét lệnh cấm đi lại đối với những người định cư bạo lực ở Bờ Tây.

Theo các chuyên gia, những yếu tố can thiệp trên có thể làm suy yếu nỗ lực của Israel trong việc trì hoãn lệnh ngừng bắn, gây leo thang xung đột bên ngoài khu vực, rất có thể là ở Liban. Hơn nữa, điều đó cũng sẽ tạo làn sóng di cư vọng của những người Palestine vào Ai Cập, gây áp lực lớn lên chính phủ Israel để trả tự do cho những con tin còn lại.

Về phần mình, Hamas tuyên bố lực lượng này sẽ không sẵn sàng nối lại đàm phán về việc trả tự do cho 137 con tin còn lại, trừ khi họ được đề nghị ngừng bắn khi quá trình trao đổi tù binh kết thúc. Song Israel không sẵn lòng thực hiện và Mỹ đã phủ quyết yêu cầu này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tuần trước.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết triển vọng về thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hamas “đang hẹp dần” sau khi không quân Israel ném bom dữ dội ở khu vực phía Nam Dải Gaza.

Trong khi đó, ông Hossein Amirabdollahian, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, cũng nhắc lại cảnh báo về nguy cơ xung đột leo thang hơn nữa. Nhà ngoại giao này cho biết ông đã được Văn phòng Chính trị Hamas cho biết rằng lực lượng này có đủ phương tiện để đối phó Israel trong nhiều năm tới.

“Chúng tôi ủng hộ cuộc đấu tranh của Hamas chống lại chế độ Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái”, ông Amirabdollahian nói, song nhấn mạnh cả Hamas và Hezbollah ở Liban đều không nằm dưới sự kiểm soát của Tehran. “Các phong trào kháng chiến trong khu vực độc lập, không phụ thuộc vào chúng tôi. Hamas và phong trào Hezbollah ở Liban có quyền sản xuất và mua vũ khí, đồng thời các quyết định liên quan đến hành động của họ là độc lập và chúng tôi không can thiệp vào việc đó”, ông nói.

Mỹ cũng từng đánh giá Iran sẽ không can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột này và không liên quan đến lên kế hoạch tấn công Hamas hồi tháng 10.

Trong khi đó, hôm 7/12, trang tin Ynet của Israel dẫn các nguồn tin khu vực cho biết giới chức Israel đã liên hệ với bên trung gian là Ai Cập để kiểm tra tính khả thi của đề xuất nối lại ngừng bắn giữa Hamas – Israel. Trong đó, phía Israel yêu cầu Hamas trao trả những con tin là nữ quân nhân, người cao tuổi và người bị thương. Đổi lại, phía Israel cũng bày tỏ sẽ trả tự do cho tù nhân Palestine đang bị giam giữ.

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng quyền lực và uy tín của Hội đồng Bảo an đã bị suy giảm do không thể thực hiện nghị quyết ngừng bắn ở Gaza. Ông Guterres khẳng định nguy cơ hệ thống nhân đạo ở Dải Gaza sụp đổ khi Israel tiếp tục cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh sẽ không từ bỏ lời kêu gọi ngừng bắn ở dải đất này.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo The Guardian)
Báo Mỹ cáo buộc Israel sử dụng đạn phốt pho trắng để tấn công Liban
Báo Mỹ cáo buộc Israel sử dụng đạn phốt pho trắng để tấn công Liban

Dẫn phân tích về các mảnh đạn pháo thu được từ hiện trường, tờ Washington Post hôm 11/12 đưa tin Israel đã sử dụng đạn phốt pho trắng do Mỹ sản xuất để tấn công Dheira, một ngôi làng nhỏ ở miền nam Liban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN