Giới khoa học Indonesia đề xuất tiêm vaccine COVID-19 cho thai phụ và trẻ em

Trước tình trạng biến thể Delta (B.1.617) vốn phát hiện lần đầu ở Ấn Độ tiếp tục lây lan mạnh, các bác sĩ tại Indonesia đã khuyến nghị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thai phụ và trẻ em.

Chú thích ảnh
Bác sĩ khám một em bé dương tính với virus SARS-CoV-2 tại một bệnh viện ở Bogor. Ảnh: AFP

COVID-19 ập đến khi Satria Krisnaditya Permana vẫn đang bận rộn chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Vợ của anh-cô Sari Azalea Yuliani mới 24 tuổi và đang mang thai ở tuần thứ 37 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, bố của Satria cũng có kết quả dương tính. Cặp đôi quyết định tự cách ly tại nhà ở Bekasi, một đô thị vệ tinh ở ngoại ô Jakarta. Hai ngày sau đó, Sari bắt đầu sốt cao.

Sari được đưa vào bệnh viện Không quân bác sĩ Esnawan Antariksa tại Jakarta. Satria chia sẻ: “Thật sự hỗn loạn, người bệnh ở khắp nơi”. Đến 30/6, nồng độ oxy của Sari đã giảm 85% và các bác sĩ quyết định tiến hành mổ đẻ. Con gái của cô sau khi ra đời lập tức được đặt vào lồng ấp.

Satria vẫn phải cách ly ở nhà và không thể ở bên vợ. Hai ngày sau đó, Satria nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo vợ anh đang trong tình trạng nguy kịch. Vài giờ sau đó, Sari qua đời và được chôn cất tại nghĩ trang Rorotan COVID-19 ở Jakarta theo quy định.

Đau buồn về cái chết của vợ, Satria phải đối mặt với tình huống khó khăn khi con gái của anh phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Nhưng tất cả các phòng chăm sóc đặt biệt cho trẻ sơ sinh tại Jakarta và khu vực xung quanh đều đã hết chỗ. Sau thời gian tìm kiếm, con gái của Satria được chuyển đến một bệnh viện ở Bandung với hành trình kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Nhưng cô bé đã qua đời vào sáng hôm sau.

Các bệnh viện khắp Indonesia trong những quần qua quá tải vì số người mắc mới COVID-19 tăng mạnh do di chuyển nhiều trong lễ Eid al-Fitri vào tháng 5 và sự xuất hiện của biến thể Delta.

Ngày 6/7, Indonesia ghi nhận 30.000 ca mắc COVID-19 mới với hơn 700 trường hợp tử vong. Đang có lo ngại đặc biệt về tác động của COVID-19 với thai phụ và trẻ em.

Kênh Al Jazeera cho biết dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Sản phụ khoa Indonesia (POGI), có hơn 500 thai phụ tại nước này dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Trong đó có 4,5% trường hợp phải điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt và 3% tử vong.

Chú thích ảnh
Indonesia đã thông qua việc tiêm vaccine cho trẻ em trên 12 tuổi. Ảnh: EPA

POGI gần đây đề xuất rằng vaccine COVID-19 an toàn cho thai phụ trên 12 tuần. Tuy nhiên, chính phủ chưa cấp phép tiêm vaccine cho đối tượng này.

Bác sĩ Inke Nadia D Lubis tại tỉnh Bắc Sumatra chia sẻ: “Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đã có tới 14 trẻ em tử vong vì dịch tại thành phố ven biển Medan”.

Theo Hiệp hội Nhi khoa Indonesia (IDAI), tỷ lệ tử vong của trẻ em nước này vì COVID-19 còn cao hơn người trưởng thành. Theo IDAI, tính đến 28/6, số ca dương tính với COVID-19 của trẻ em trong độ tuổi 0-18 đã tăng 12,6%.

Số ca mắc mới COVID-19 của thiếu niên và trẻ em dưới 18 tuổi tiếp tục tăng theo tuần. Từ ngày 28/6 đến 4/7, có trên 11.000 trẻ em dưới 18 tuổi dương tính với COVID-19 trong khi tuần trước đó là 7.000 trường hợp.

Bác sĩ Cynthia Centauri tại Bệnh viện Indonesia cho biết triệu chứng mắc COVID-19 của trẻ em khá khác biệt so với người lớn. Theo bà, trẻ em ngoài triệu chứng ho, chảy nước mũi, thở gấp còn ghi nhận tình trạng buồn nôn, tiêu chảy, mẩn đỏ trên cơ thể.

Trong tổng số 2,3 triệu ca mắc COVID-19 tạị Indonesia, có trên 200.000 trường hợp dưới 18 tuổi với 30% trong số đó là trẻ em sinh từ thời kỳ dịch bùng phát. Tính đến nay, trên 600 trẻ em khắp Indonesia đã tử vong vì COVID-19.

Vào cuối tháng 6, IDAI đề xuất chính phủ tăng cường chương trình tiêm vaccine cho trẻ em. Hiện nay, Indonesia đã thông qua việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em và thiếu niên ở độ tuổi từ 12-17 và đang chờ kết quả nghiên cứu về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 3-11 tuổi.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tờ tiền mệnh giá lớn nhất của Zimbabwe chỉ đổi được 6 xu Mỹ
Tờ tiền mệnh giá lớn nhất của Zimbabwe chỉ đổi được 6 xu Mỹ

Việc Zimbabwe đưa vào lưu thông đồng tiền mới có mệnh giá cao nhất là 50 đô la đã làm sống lại những ký ức về thời kỳ siêu lạm phát tại quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN