Giết người gia tăng, cảnh sát Mỹ mua lại gần 2.000 vũ khí của người dân

Cảnh sát thành phố Baltimore cho biết đã thu mua gần 2.000 vũ khí, trong đó có một súng phóng rocket. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ “chương trình thu mua vũ khí” nhằm giảm tình trạng bạo lực ở thành phố miền Đông này của Mỹ.

Chú thích ảnh
Cảnh sát thành phố Baltimore cho biết đã thu mua gần 2.000 vũ khí. Ảnh: AFP

Cảnh sát thành phố đã thu mua được 1.860 vũ khí. Cụ thể, nhà chức trách đã đề nghị mức giá 25 USD cho các ổ đạn cỡ lớn, 100 USD cho súng ngắn và súng trường, 200 USD cho các súng trường bán tự động và 500 USD cho súng trường tự động. Nhà chức trách cũng cam kết giấu tên những người tham gia chương trình này.

Chiến dịch diễn ra trong 3 ngày tuần trước được công bố ngày 25/12 nhằm loại bỏ những vũ khí trái phép trên các đường phố của Baltimore. Chính quyền thành phố gồm 600.000 dân này đã phân bổ ngân sách trị giá 250.000 USD cho hoạt động này. Trả lời nhật báo Baltimore Sun, Cảnh sát trưởng Gary Guttle cho rằng tình trạng bạo lực tại Mỹ sẽ giảm nếu súng đạn không tồn tại.   

Quyền sở hữu vũ khí được bảo đảm theo Điều khoản bổ sung thứ hai trong Hiến pháp Mỹ. Theo thống kê, hiện có hơn 30% số gia đình tại Mỹ sở hữu vũ khí. Trong khi đó, giới chức y tế cho biết gần 40.000 người đã tử vong do súng đạn tại Mỹ năm 2017, trong đó có cả những vụ tự sát. Riêng tại thành phố Baltimore, số vụ giết người đã vượt quá 300 vụ trong năm thứ 4 liên tiếp.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thực trạng sở hữu súng đạn và bạo lực súng đạn ở Mỹ
Thực trạng sở hữu súng đạn và bạo lực súng đạn ở Mỹ

Nước Mỹ lại tiếp tục phải chứng kiến một thảm kịch kinh hoàng liên quan tới bạo lực súng đạn khi một vụ xả súng xảy ra ngày 27/10 tại giáo đường Tree of Life ở thành phố Pittsburgh của bang Pennsylvania, nơi cộng đồng người Do Thái đang tham dự buổi lễ ngày thứ Bảy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN