Giao tranh lại bùng phát dữ dội tại Mixrata

Ngày 10/6, giao tranh lại bùng phát tại thành phố cảng Misrata ở miền Tây Libi khi lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammer Kadhafi mở các đợt tấn công mới bằng pháo hạng nặng và rốckét vào khu vực Dafina, cách trung tâm thành phố Mixrata 35 km. Theo các nguồn tin tại chỗ, giao tranh đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

Các tay súng nổi dậy tại mặt trận thành phố Misrata ngày 10/6. THX/ TTXVN

Trong khi đó, thủ đô Tripoli cũng bị rung chuyển bởi hai vụ nổ lớn tại khu vực Tajura và Ain Zara ở phía Đông. Đến nửa đêm, người ta nghe thấy 3 tiếng nổ lớn kèm theo một số tiếng nổ nhỏ, song chưa rõ mức độ thương vong.

Ngày 10/6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đưa ra "sự đảm bảo" cho nhà lãnh đạo Kadhafi nếu như ông đồng ý rời khỏi Libi. Phát biểu trên kênh truyền hình NTV, Thủ tướng Erdogan nói rằng ông Kadhafi "không còn sự lựa chọn nào khác là phải rời khỏi đất nước cùng một sự đảm bảo". Ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi tới nhà lãnh đạo Kadhafi  đề xuất đảm bảo thông qua những người đại diện, trong đó khẳng định sẽ giúp đưa ông Kadhafi  tới bất cứ nơi nào mà nhà lãnh đạo này mong muốn. Tuy nhiên, Thủ tướng Erdogan không nói rõ làm thế nào để thực hiện đảm bảo trên ngoài lời hứa sẽ nêu vấn đề với các đồng minh NATO sau khi nhận được câu trả lời của nhà lãnh đạo Libi.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa nhận được câu trả lời của ông Kadhafi  liên quan tới đề xuất trên.

Libi tuyên bố bắn hạ trực thăng của NATO

Chính quyền Libi tuyên bố lực lượng quân sự nước này ngày 10/6 đã bắn hạ một trực thăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN