Giám đốc tình báo Hàn Quốc chịu sức ép từ chức

Ngày 12/3, giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Nam Jae-Joon của Hàn Quốc tiếp tục phải chịu sức ép từ chức ngày một gia tăng do vụ bê bối dẫn tới sự chia rẽ chính trị liên quan tới việc tạo dựng bằng chứng về một vụ do thám.

Ông Nam Jae-Joon. Ảnh: Reuters


Trước đó, ông Nam Jae-Joon đã bị cáo buộc giả mạo tài liệu, trong đó có các hồ sơ về kiểm soát biên giới với Trung Quốc - để tạo dựng một vụ do thám chống lại một cựu quan chức của thành phố Seoul - người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2004.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã khẳng định rằng tài liệu đó là không xác thực, buộc NIS phải phủ nhận cáo buộc cho rằng cơ quan này đứng sau vụ giả mạo giấy tờ.

Tuần trước, vụ việc này được lật lại đầy kịch tính khi một người cung cấp thông tin của NIS có liên quan tới các vụ việc giả mạo giấy tờ này đã tự sát không thành. Các công tố viên nhà nước Hàn Quốc đã bắt giữ đối tượng này trong ngày 12/3. Vài giờ sau đó, các công tố viên đã lục soát trụ sở của NIS ở phía nam thủ đô Seoul.


T.N (Theo AFP)
Triều Tiên kết án tử 33 người liên hệ với nhà truyền giáo Hàn Quốc
Triều Tiên kết án tử 33 người liên hệ với nhà truyền giáo Hàn Quốc

Tờ "Chosun Ilbo" của Hàn Quốc ngày 5/3 cho biết Triều Tiên đã kết án tử hình 33 công dân vì tội liên hệ với nhà truyền giáo Hàn Quốc bị bắt giữ tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN