Giải cứu hàng chục hành khách trên thuyền gặp nạn tại Malaysia

Nhà chức trách Malaysia tối 29/1 xác nhận 23 du khách Trung Quốc đã được cứu sống sau khi thuyền chở họ bị chìm ngoài khơi bang Sabah, miền Đông Malaysia.

Khu cảng ở Kota Kinabalu. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, thuyền trưởng và 1 thủy thủ đã được cứu.

Theo nguồn tin, những người sống sót đã được một số chiếc thuyền cứu và sẽ được đưa tới đảo Labuan lân cận để kiểm tra sức khỏe. Hiện vẫn còn 5 người Trung Quốc và 1 thủy thủ mất tích. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng nước này làm hết khả năng và phối hợp với phía Malaysia để tìm kiếm những du khách Trung Quốc gặp nạn.

Trước đó, thông báo từ Cơ quan thực thi luật biển Malaysia (MMEA) nêu rõ chiếc thuyền trên, với 3 thành viên thủy thủ đoàn và 28 du khách Trung Quốc, đã khởi hành vào lúc 9h sáng (giờ địa phương) ngày 28/1 từ Tanjung Aru tới Pulau Mengalum, một hòn đảo du lịch nổi tiếng cách Kota Kinabalu 60 km về phía Tây.


Theo thuyền trưởng, chiếc thuyền sau đó đã bị sóng đánh vỡ và bị chìm tại vùng biển gần Pulau Mengalum. Thuyền trưởng và một thủy thủ đã rời thuyền để tìm kiếm sự giúp đỡ, trong khi những người còn lại mặc áo phao và đợi cứu hộ. Hai người này đã được tìm thấy sống sót tại vùng biển biển giữa đảo Pulau Tiga và một giàn khoan ở ngoài khơi.

TTXVN/Tin Tức
Thuyền chở du khách Trung Quốc bị mất tích tại Malaysia
Thuyền chở du khách Trung Quốc bị mất tích tại Malaysia

Một chiếc thuyền chở 31 người, trong đó có hơn 20 du khách Trung Quốc, đã bị mất liên lạc sau khi khởi hành từ Kota Kinabalu, bang Sabah, miền Đông Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN