Gia tăng căng thẳng giữa Estonia và Nga

Estonia đã chặn một tàu huấn luyện của Nga đi vào vùng lãnh hải nước này do trong số những người trên tàu có các học viên sĩ quan đến từ Crimea, bán đảo đã sáp nhập trở lại vào Nga hồi năm 2014.

Trong thông báo ngày 12/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Estonia, Sandra Kamilova cho biết nước này từ chối cấp phép nhập cảnh cho tàu STS Sedov sau khi biết rằng tàu này chở các học viên thuộc một trường đại học hàng hải có trụ sở ở Crimea.  

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một phản ứng trên Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi hành động này là "bước đi khiêu khích và thiếu thiện chí". 

Theo truyền thông Nga, tàu STS Sedov đang trên đường tới cảng Gdynia ở Ba Lan.

Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày trước chuyến thăm Nga đã được lên kế hoạch của Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid để gặp người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin và dự sự kiện mở lại Đại sứ quán Estonia tại Nga sau một thời gian đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp.

Mối quan hệ giữa Nga và Estonia đã xấu đi kể từ thời điểm Liên Xô trước đây sụp đổ vào năm 1991. Sau đó, nước cộng hòa vùng Baltic này đã gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2004.

Thùy An (TTXVN)
Hải quân Pakistan ngăn tàu ngầm Ấn Độ xâm nhập lãnh hải
Hải quân Pakistan ngăn tàu ngầm Ấn Độ xâm nhập lãnh hải

Hải quân Pakistan ngày 4/3 đã phát hiện và ngăn chặn một tàu ngầm Ấn Độ xâm nhập vào vùng biển của nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN