Giá nhà tại Anh tăng mạnh nhất kể từ năm 2014

Giá nhà tại Anh trong tháng 12/2020 đã tăng với tốc độ cao nhất kể từ năm 2014 do có sự can thiệp của chính phủ, cũng như sự thay đổi về nhu cầu của người mua nhà trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành.

Chú thích ảnh
Một khu nhà được xây dựng tại Sevenoaks, đông nam thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) Anh được công bố ngày 17/2, giá nhà trung bình tại Anh trong tháng 12/2020 đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, tăng 7,1% so với tháng 11/2020 và đạt mức cao kỷ lục 252.000 bảng (tương đương khoảng 350.000 USD).

Theo các nhà kinh tế, có một số lý do giúp giá nhà tại Anh tăng trong bối cảnh kinh tế suy thoái nghiêm trọng do tác động của đại dịch COVID-19.

Thứ nhất là việc Chính phủ Anh áp dụng miễn giảm thuế đối với bất động sản mua để ở đầu tiên có trị giá lên đến 500.000 bảng, chương trình được đưa ra từ tháng 7/2020 và sẽ kết thúc vào tháng Ba năm nay.

Ngoài ra, giá nhà tăng còn do sự thay đổi về lối sống và nhu cầu của người mua nhà. Sau nhiều tháng phải liên tục ở trong nhà do các lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19, người dân Anh mong muốn có một không gian rộng rãi hơn. Mark Harris, Giám đốc điều hành công ty môi giới vay thế chấp SPF Private Clients London, cho biết: “Với nhu cầu của người mua muốn có thêm không gian - cả bên trong và bên ngoài - vượt quá nguồn cung, giá cả chắc chắn tăng lên”.

Mong muốn có không gian rộng hơn thể hiện rõ ở việc nhu cầu đối với bất động sản biệt lập tăng mạnh khiến giá của loại nhà này tăng 10%, trong khi giá của căn hộ và nhà nhỏ chỉ tăng 5%.

Giá nhà tại Anh cũng không tăng đồng đều giữa các khu vực. Trong khi Tây Bắc là khu vực có giá nhà tăng mạnh nhất, 11,2%, thì London là khu vực có giá nhà tăng thấp nhất, chỉ tăng 3,5%.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết đợt tăng giá này khó có thể kéo dài trong năm 2021 khi kỳ miễn giảm thuế kết thúc và các điều kiện kinh tế khó khăn sẽ khiến người mua trở nên ít sẵn sàng và ít có khả năng mua nhà hơn.

Đình Thư (P/v TTXVN tại London)
Anh là nước đầu tiên cho phép tình nguyện viên phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2
Anh là nước đầu tiên cho phép tình nguyện viên phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2

Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới cho phép các tình nguyện viên phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu y tế. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN